Thế giới

Nhà Trắng chưa bàn với quân đội việc can thiệp quân sự vào Venezuela

Bộ Quốc phòng Mỹ đang theo dõi cuộc khủng hoảng tại Venezuela nhưng chưa bàn phương án triển khai quân với cố vấn chính quyền Trump.

Venezuela

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Reuters.

"Tôi chưa thảo luận vấn đề triển khai quân với Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 29/1 phát biểu. Shanahan từ chối bình luận về dòng chữ "5.000 binh sĩ tới Colombia" trên tập giấy Bolton mang vào cuộc họp báo hôm 28/1 để thông báo về lệnh trừng phạt Venezuela, theo Washington Examiner.

Shanahan cho biết Lầu Năm Góc đang giám sát chặt chẽ tình hình Venezuela, sẵn sàng hỗ trợ Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ trong việc ủng hộ "tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaido và phe đối lập ở Venezuela.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 29/1 tuyên bố nước này cấp cho Guaido quyền kiểm soát các tài sản của chính phủ và ngân hàng trung ương Venezuela gửi tại ngân hàng dự trữ liên bang New York. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và đóng băng 7 tỷ USD tài sản của tập đoàn này tại Mỹ.

Bolton ngày 28/1 tuyên bố Mỹ bảo lưu khả năng can thiệp quân sự quy mô lớn vào Venezuela để ủng hộ Guaido. "Tổng thống Trump đã nói rõ về vấn đề này, mọi lựa chọn đang nằm trên bàn thảo luận", Bolton cho biết.

Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes cho biết chưa rõ lý do và tầm quan trọng của dòng chữ "5.000 binh sĩ tới Colombia" trên tập ghi chép của Bolton, nhưng khẳng định Colombia sẽ chỉ đóng vai trò chính trị và ngoại giao trong vấn đề Venezuela.

Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro bùng phát tại Venezuela ngày 21/3, sau khi chủ tịch quốc hội Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời", động thái được Mỹ, Canada và một số nước Mỹ Latin trong đó có Colombia ủng hộ. Nga, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và một số nước khác khẳng định chỉ công nhận tư cách Tổng thống Venezuela của Maduro.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Venezuela , Nhà Trắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP