Xã hội

Người phụ nữ bị tàu tông tử vong trong ngày sinh nhật

Khi đang đi bộ dọc đường ray để hái lá cây về xông, bà H. bị tàu hỏa SE4 đâm phải, kéo lê hàng chục mét.

Chính quyền phường An Hòa (TP Huế, tỉnh Thừa thiên Huế) xác nhận vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra chiều nay khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lệ H. (SN 1965, trú phường Hương Long).

Khoảng 15h40 chiều nay, bà H. đi bộ dọc tuyến đường sắt Nam - Bắc (đoạn qua phường An Hòa) để hái lá cây về sắc thuốc chữa bệnh.

Lúc này, tàu SE4 do anh Nguyễn Mạnh Quyền lái chạy tới. Dù lái tàu phát hiện bà H. đi bộ băng qua đường ray nhưng do cự ly quá gần, tàu SE4 đã tông trúng và kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Bà H. tử vong tại chỗ.

Người thân khóc nghẹn trước cái chết của nạn nhân

Một người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết, gia cảnh bà H. khó khăn. Nhà neo người, bà phải nuôi mẹ già bệnh tật.

“Ngày gặp nạn cũng là ngày chị ấy tròn 55 tuổi”, người thân của nạn nhân chia sẻ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Quang Thành

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP