Xã hội

Người dân tá hỏa phát hiện 2 thi thể nam giới trong đêm

Hai thi thể nam giới có độ tuổi từ 22 - 35 được người dân phát hiện vào tối 15-6 trên địa bàn một huyện của tỉnh Quảng Trị.

Ngày 16-6, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ cái chết của 2 nam giới được người dân phát hiện trên địa bàn vào tối 15-6.

Trước đó, vào 17 giờ 45 phút ngày 15-6, trong lúc đi câu cá tại khu vực đập Trọt (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ), người dân tá hỏa phát hiện thi thể 1 người đàn ông nổi trên mặt nước.

Người dân phát hiện 2 thi thể nam giới ở huyện Cam Lộ


Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.V.Đ (24 tuổi, ngụ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo người nhà nạn nhân, tinh thần của anh N.V.Đ không ổn định. Một tuần trước, anh Đ. rời khỏi nhà bằng xe đạp rồi mất tích từ đó đến nay.

Cũng trong đêm 15-6, tại khu vực rừng tràm thuộc xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.B (35 tuổi, ngụ tại thôn Cam Vũ 1, Cam Thủy, Cam Lộ). Anh N.B có dấu hiệu trầm cảm, nghi là tự tử.

Hiện, người thân đã đưa thi thể 2 nạn nhân trên về nhà lo hậu sự.

Tác giả: Đ. Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP