Pháp luật

Người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc rượu với em rể

Tối ngày 28/10, anh V.V.B và V.V.K ngồi uống rượu với nhau thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó K đưa anh B về nhà, đến sáng hôm sau người nhà phát hiện anh B tử vong.

Ngày 30/10, thông tin từ chính quyền xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một người đàn ông tử vong tại nhà riêng chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, vào sáng ngày 29/10, Công an huyện Anh Sơn nhận được báo cáo của Công an xã Phúc Sơn về vụ việc có anh V.V.B (SN 1974), trú tại Bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn chết trong nhà ở của gia đình chưa rõ nguyên nhân.

Qua sàng lọc, rà soát, Cơ quan CSĐT đã điều tra được đối tượng tình nghi là V.V.K (SN 1979), trú tại Bản Vều 4, xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn.

Đối tượng V.V.K tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 21h ngày 28/10, anh B và K cùng uống rượu tại nhà anh K, tại đây 2 anh em xảy ra mâu thuẫn. K đã lấy gậy đánh vào đầu anh B.

Sau một lúc, thấy anh B đã say nên K đưa anh B về nhà. Đến sáng 29/10 người nhà phát hiện anh V.V.B đã tử vong.

Tại cơ quan công an, V.V.K đã khai nhận toàn bộ hành vi. Được biết, anh B là anh họ của vợ K.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP