Xã hội

Người đàn ông treo cổ trong căn nhà khóa trái

Nghe mùi kinh khủng bốc ra từ căn nhà bên cạnh, nhiều người hàng xóm đã tới gọi cửa nhưng không thấy chủ nhà lên tiếng nên vội trình báo lên cơ quan chức năng. Người đàn ông trong nhà sau đó được xác định đã tử vong nhiều ngày.

Tối 7/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông treo cổ, nghi tự tử trong nhà.

Rất đông người dân tập trung trước căn nhà xảy ra sự việc

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Dương (39 tuổi, ngụ đường Trương Hán Siêu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Theo hàng xóm của ông Dương, khoảng 19h cùng ngày, người dân xung quanh thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà số 17 Trương Hán Siêu nên đã tới gõ cửa nhưng không thấy tín hiệu trả lời liền vội báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành phá khóa cửa, tiến vào bên trong kiểm tra thì phát hiện ông Dương đã tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng số 2.

Cũng theo một số hàng xóm của nạn nhân, những ngày gần đây có rất nhiều ngưới tới nhà ông Dương để đòi nợ. Vợ con ông cũng đã rời khỏi nhà ít ngày trước.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP