Tin địa phương

Người dân cảm ơn Công an Liên Chiểu bắt tên cướp giật trên tàu Bắc Nam

Anh Hoàng Nghĩa Tuân (trú tại Hải Châu, Đà Nẵng) vừa có thư cảm ơn Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu đã truy tìm được tên cướp giật tài sản trên tuyến tàu sắt Bắc Nam đêm 22/6.

Anh Tuân cho biết, khoảng 22h30 phút ngày 22/6, anh đi tàu SF7 hướng từ Huế vào Đà Nẵng. Khi tàu vừa qua khỏi hầm Hải Vân (thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc- quận Liên Chiểu), anh Tuân đang sử dụng điện thoại sát cửa ra vào toa tàu thì bị kẻ gian đu bám phía ngoài tàu giật mất điện thoại. Nhận thấy khả năng tìm lại chiếc điện thoại Iphone XS Max gần như bằng 0 nên anh Tuân không trình báo công an.

Đến trưa 25/6, bất ngờ anh Tuân nhận được định vị của chiếc điện thoại bị mất được kích hoạt tại khu vực Hòa Khánh, gần Đại học Bách khoa Đà Nẵng nên đã trình báo với công an. “Và chỉ sau vài ngày, bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp và sự tận tâm, Công an Hình sự quận Liên Chiểu đã tìm được tài sản bị đánh cắp và trao trả lại cho tôi nguyên vẹn”, anh Tuân cho hay.

Cảm kích trước sự nhiệt huyết, tận tâm và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì dân, anh Tuân đã viết thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói chung và Công an Hình sự quận Liên Chiểu nói riêng.

Anh Tuân viết thư cảm ơn lực lượng Công an Đà Nẵng và Công an Hình sự Liên Chiểu

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Cẩm Lai (25 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên chuyến tàu SF7 hôm 22/6.

Phan Cẩm Lai tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Lai nghĩ ra ý định cướp tài sản của các hành khách đi trên chuyến đường sắt Bắc- Nam. Lúc 22h30 ngày 22/6, lợi dụng tàu SF7 đang chạy chậm khi vừa ra khỏi hầm Hải Vân, Lai nhảy bám chân trên cầu thang lên xuống của toa tàu. Thấy anh Tuân đang sử dụng điện thoại di động nên giật nhanh rồi nhảy xuống tàu bỏ trốn. Sau khi cướp giật điện thoại, Lai mang đến cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) bán được 3,5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7, Công an Hình sự quận Liên Chiểu đã xác định được Phan Cẩm Lai là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Tại cơ quan công an Lai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lai từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản trong 2 năm 2014 và năm 2016.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP