Pháp luật

Nghịch tử giết mẹ rồi thản nhiên đi ngủ

Trong lúc cãi nhau với mẹ, Đức dùng búa đập mẹ mình dẫn đến tử vong. Sau đó, nam thanh niên này thản nhiên bỏ vào nhà ngủ

Ngày 31/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1979, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi giết người. Đức là nghi can đã dùng búa sạt hại chính mẹ đẻ của mình.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/5, giữa Đức và bà Yến (sinh năm 1945, là mẹ của Đức) có xảy ra cãi nhau tại nhà (ấp 5, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Trong lúc cãi nhau, Đức bực tức vớ lấy búa đóng đinh đập nhiều phát vào đầu mẹ của mình cho đến chết. Sau đó, đứa con bất hiếu đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, người dân phát hiện sự việc nên đã báo công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Đức khai nhận đã sát hại mẹ mình bằng búa. Được biết, đối tượng Đức có dầu hiệu bị tâm thần nhẹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Tác giả: Vĩnh Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP