Pháp luật

Nghi ngờ 'vợ' ngoại tình, ra tay chém 'vợ' và 'ba mẹ vợ'

Ngày 30.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Sar Soth (Soi Chanh Da, ngụ tỉnh Svay Rieng, Campuchia) tổng cộng 14 năm tù về 2 tội giết người (12 năm tù) và cố ý gây thương tích (2 năm tù).

Sar Soth lãnh tổng cộng 14 năm tù về 2 tội danh ẢNH: DƯƠNG PHAN

Theo cáo trạng, từ năm 2003, Sar Soth và chị Lưu Thị Kim Thúy (29 tuổi, ngụ xã Trí Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) sống với nhau như vợ chồng tại nhà cha mẹ ruột chị Thúy.

Thời gian gần đây, Sar Soth nghi ngờ chị Thúy có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 4.8, sau khi uống rượu về, Sar Soth cự cãi với chị Thúy. Lúc này chị Thúy nằm trên võng cự cãi nên Sar Soth lấy dao chém; chị Thúy đỡ bằng 2 tay khiến cả 2 lòng bàn tay bị đứt.

Thấy vậy, cha ruột chị Thúy là ông Lưu Văn Tèo chạy đến can ngăn thì bị Sar Soth chém 3 nhát khiến ông Tèo và Thúy tháo chạy.

Mẹ ruột chị Thúy là bà Cầu từ trong nhà chạy ra đến bậc tam cấp thì vấp ngã trước mặt Sar Soth, bị Sar Soth chém 1 dao trúng đỉnh đầu khiến bà bất tỉnh. Ngay sau đó, mọi người đưa bà Cầu đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Sar Soth tự chém 1 nhát vào chân phải rồi bỏ đi, sau đó đến Công an xã Trí Bình, H.Châu Thành đầu thú khoảng 22 giờ 30 cùng ngày.

Kết luận giám định pháp y, bà Cầu bị thương tích 81%, nứt sọ não thái dương, liệt nửa người trái; ông Tèo thương tích 9%; chị Thúy thương tích 23%.Tại phiên tòa Sar Soth thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Dương Phan

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP