Thế giới

Nghi liên quan ông Najib, Malaysia khui lại vụ thủ tiêu người mẫu Mông Cổ

Cảnh sát Malaysia đã mở lại cuộc điều tra về một vụ giết người vào năm 2006 có liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak.

Cô Altantuya Shaariibuu, nhân tình của một trợ lý cũ của ông Najib, bị bắn chết và thủ tiêu thi thể bằng thuốc nổ trong rừng hồi năm 2006. Trong suốt nhiều năm trời, động cơ gây án và ai ra lệnh tiến hành vụ việc chưa được làm sáng tỏ.

Trợ lý nói trên của ông Najib là Abdul Razak Baginda. Nhiều người cho rằng cô Altantuya bị sát hại vì có liên quan đến thỏa thuận mua tàu ngầm Pháp hồi năm 2002. Ông Najib - thời điểm đó là bộ trưởng quốc phòng – và người vợ Rosmah Mansor của ông bị nghi là đã "bỏ túi" hàng triệu USD nhờ thỏa thuận nói trên.

Cả ông Najib và bà Rosmah đều bác bỏ nghi vấn này.

Altantuya Shaariibuu. Ảnh: CTV News

Ông Najib khẳng định ông chưa bao giờ gặp gỡ Atlantuya và cũng không liên quan đến cái chết của người mẫu Mông Cổ này. "Tôi chỉ biết đến Atlantuya sau khi cô ấy chết 4 hoặc 5 ngày…Đó là lần đầu tiên tôi nghe về cô ấy. Không có bằng chứng cho thấy tôi từng biết cô ấy" – ông Najib khẳng định vào tuần này.

Liên quan đến vụ sát hại Altantuya, hai cận vệ của ông Najib là Azilah Hadri và Sirul Azhar Umar đã bị tuyên án tử vì tội giết người. Một trong số này thừa nhận vụ việc được chỉ đạo bởi "những nhân vật quan trọng".

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, động cơ gây án cũng như "những nhân vật quan trọng" nói trên là ai lại không bị điều tra. "Tôi xác nhận rằng chúng tôi đang mở lại cuộc điều tra" – Tổng thanh tra cảnh sát Tan Sri Mohamad Fuzi Harun tuyên bố hôm 22-6.

Ông Fuzi Harun còn cho biết thêm cha của Altantuya đã nộp một bản báo cáo mới của cảnh sát về cái chết của con mình và đây chính là một trong những lí do khiến Malaysia mở lại điều tra.

Trước đó, vào tuần này, cha của Altantuya đã đến Malaysia để gặp gỡ tân Thủ tướng Mahathir Mohamad – người ủng hộ quyết định mở lại cuộc điều tra và đã yêu cầu cảnh sát nộp báo cáo mới về vụ giết người nói trên.

Cha của nạn nhân. Ảnh: EPA

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: ông Najib , Malaysia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP