Pháp luật

Nghi án người cha sát hại 2 con rồi treo cổ tự tử

Tối ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hứa Văn Khoa (36 tuổi, ngụ xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) và 2 người con.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Xuân, trong thời gian qua, ông Khoa có biểu hiện của bệnh trầm cảm và sút cân. Hai vợ chồng ông Khoa mới đi TP HCM khám. Sáng ngày 2/10, Khoa tái khám về nhà thì chở 2 con bỏ đi. Đến chiều, người thân không thấy 3 cha con trở về nên đi tìm kiếm.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.N).

Bước đầu cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu từ người khác, đồng thời, nghi ngờ ông Khoa đã sát hại 2 con rồi tự tử.

Trước đó, vào chiều tối 2/10, người thân phát hiện ông Khoa cùng 2 con trai (9 tuổi và 7 tuổi) không có nhà. Sau đó, người thân cùng hàng xóm đã tổ chức tìm kiếm đồng thời báo cơ quan chức năng.

Đến sáng ngày 3/10, thì phát hiện ông Khoa cùng 2 con trai đã tử vong trong chòi rẫy cách nhà khoảng 5 km.

Trong đó, 2 bé trai tử vong với nhiều vết thương trên cổ, còn ông Khoa chết trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc trên.

Tác giả: Hoàng Đăng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP