Xã hội

Nghi án Chủ tịch xã lộ ảnh “nóng” với cấp dưới

Vừa qua trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook đã chia sẻ hơn 60 hình ảnh và clip nhạy cảm, thân mật giữa ông L.T.T. (SN 1984, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) với một nữ cán bộ cấp dưới.

Vào chiều ngày 22/9, tài khoản Facebook “Thanh Thanh” có đăng tải 63 hình ảnh và 5 đoạn clip ghi lại cảnh thân mật giữa ông T. với bà Đ.T.S. (SN 1987, cán bộ công chức xã Thanh Xuân).

Những hình ảnh được đưa lên mạng Facebook thể hiện rõ mặt ông T. và bà S., trong đó có nhiều hình ảnh nhạy cảm, thân mật, quang cảnh giống như ở trong nhà nghỉ.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn video còn thể hiện những dòng tin nhắn trò chuyện khá thân mật, trên mức bình thường giữa ông T. và bà S.

Những hình ảnh trên sau khi xuất hiện trên Facebook đã được cộng đồng mạng chia sẻ “chóng mặt”. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó, tài khoản này đã khóa và không thể truy cập.

Rất nhiều hình ảnh thân mật giữa ông T. và bà S. được lan truyền trên mạng xã hội.

Để làm rõ thông tin trên, sáng ngày 26/9, PV đã tìm đến trụ sở UBND xã Thanh Xuân, nhưng tất cả lãnh đạo xã này đều đi vắng, kể cả ông T. và bà S. Một số cán bộ xã này khẳng định từ hôm xảy ra sự việc (thứ 6 ngày 22/9) đến nay, ông T. và bà S. đều không đến công sở.

Được biết, ông L.T.T. đã có vợ và 2 con. Ông T. đắc cử Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015 – 2020. Còn bà Đ.T.S. là cán bộ tri thức trẻ thuộc đề án 600 của tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Chủ tịch xã từ năm 2012 và mới chuyển sang làm công chức văn phòng thống kê xã Thanh Xuân đầu năm 2017. Bà S. cũng là tri thức đầu tiên được chuyển thành công chức trong gần 60 tri thức trẻ lên vùng cao tại Thanh Hóa.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Như Xuân xác nhận đã nhận được thông tin lùm xùm liên quan đến ông L.T.T - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.

Công sở xã Thanh Xuân, nơi ông T. và bà S. làm việc

Cũng theo vị này, sau khi sự việc xảy ra, ngày 25/9, Thường trực Huyện ủy đã họp và giao cho Ủy ban kiểm tra vào cuộc xác minh.

“Do đây là những hình ảnh được đưa lên mạng nên chưa rõ có phải hình ảnh ghép hay không, chứ không phải bắt quả tang nên phải làm rõ mới có hướng xử lý” – vị lãnh đạo huyện Như Xuân nói.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP