Thế giới

Nga triển khai hệ thống S-400 thứ ba ở Crimea

Trước đó Nga đã đưa hai hệ thống S-400 vào trực chiến tại Feodosia và Sevastopol thuộc Crimea.

S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga.


Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-400 tại Crimea, với nhiệm vụ trực chiến cảnh báo ở Evpatoria, theo Sputnik.

Đây là đơn vị tên lửa S-400 thứ ba thuộc liên đoàn phòng không không quân Quân khu phía Nam nhận nhiệm vụ ở khu vực này.

Đơn vị chiến đấu đã triển khai bệ phóng vào các vị trí, thực hiện việc định hướng hệ thống trên địa hình lãnh thổ và bắt đầu theo dõi các mục tiêu.

Hai tổ hợp tương tự đã được đưa vào trực chiến từ tháng 1 năm ngoái tại Feodosia và một năm sau đó tại Sevastopol.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả vũ khí tấn công trên không, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và được sử dụng chống các mục tiêu trên mặt đất.

Tổ hợp có khả năng chặn các mục tiêu với tầm bắn lên đến 600 km, tiêu diệt với tầm bắn 400km và ở độ cao lên đến 30km.

Tác giả: Quốc Vinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Crimea , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP