Xã hội

Mùng 1 Tết, nắng vàng trải dài khắp cả nước

Theo dự báo, ba miền cả nước trong ngày hôm nay đều có nắng đẹp. Trong khi nền nhiệt tại khu vực Nam Bộ ở mức từ 22-35 độ; thì khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng, hửng nắng ấm về trưa chiều.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ tại khu vực phía Bắc từ 20 – 28 độ. Phía Nam từ 23 – 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP