Pháp luật

Mẹ bán con đẻ qua biên giới lấy 10 triệu đồng

Do cần tiền tiêu xài, Trang quyết định bán con gái 4 tuổi sang Trung Quốc.

Sáng 26/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) hoàn thiện hồ sơ, đối tượng cho cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý vụ mua bán người qua biên giới theo thẩm quyền.

Chiều 24/7, tại trục đường tuần tra biên giới thuộc khu vực mốc 1227 thuộc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tổ kiểm soát cơ động đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô chở theo hai người lớn và một bé gái đang trên đường xuất cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Việt- Trung.

Trang và Thùy khi bị bắt.


Sau khi dừng xe, truy xét giấy tờ và đấu tranh, người điều khiển phương tiện khai nhận tên là Hà Ngọc Hải (SN 1997, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn); hai người ngồi sau xe mô tô là Đặng Văn Thùy (SN 1968, trú xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Trang (SN 1997, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên); còn bé gái tên Đặng Thị Khánh L. (4 tuổi, con đẻ của Trang).

Thùy và Trang thừa nhận đang trên đường đưa bé L. sang khu vực chợ Ái Điểm (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) để giao cho một người phụ nữ tên Hiền lấy chồng bên Trung Quốc, để nhận số tiền 10 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP