Thể thao

Man United và Chelsea lại gặp nhau ở vạch xuất phát

Man United và Chelsea là trận đại chiến đầu tiên của Premier League 2019/20 - mùa bóng mà 2 ông lớn này đều coi như nền tảng cho tương lai.

Lịch sử Premier League không tồn tại khái niệm “đại kình địch” giữa Man United và Chelsea. Với Man United, những đối thủ luôn đi kèm với giai đoạn lịch sử lâm ly bi đát thường là Liverpool, Arsenal, Man City hay thậm chí Leeds United.

Còn Chelsea xưa nay cũng tạo dựng mối quan hệ không đội trời chung với những CLB ở trong nội bộ London hay vươn ra ngoài thì cũng là Man City - đối thủ từng có chung triết lý và mô hình phát triển với Chelsea.

Chelsea và Man United không được xếp "chung mâm" với những cặp đại kình địch ở Premier League. Ảnh: Chapulana.

MU và Chelsea - 2 đường thẳng song song?

Trong lịch sử Premier League chỉ có giai đoạn ngắn Chelsea đóng vai kẻ thách thức ngai vàng, còn Man United chính là chủ nhân của những ngai vàng. Đó là khi Jose Mourinho mang chức vô địch Premier League đầu tiên về Stamford Bridge. Cách "The Blues" vươn lên đỉnh cao trái ngược hoàn toàn với triết lý lâu nay của Man United.

Nó khiến cho nhiều người tưởng tượng ra màn xung đột triết lý dữ dội, và đội bóng giàu lòng tự tôn, giàu truyền thống như "Quỷ đỏ" kiểu gì cũng sẽ lên án cay nghiệt cách mà Chelsea chen chân vào hàng ngũ đại gia.

Tuy nhiên, thực tế là Sir Alex Ferguson hiếm khi nói về Chelsea những giọng điệu mỉa mai, còn Jose Mourinho có thể “cà khịa” với bất kỳ ai ở Anh, nhưng riêng với Sir Alex lại quý trọng, kính ngưỡng.

Duyên nợ đáng kể nhất giữa Chelsea và Man United chỉ có thể là trận chung kết Champions League tại Moscow - nơi mà John Terry trượt chân trên chấm penalty để rồi sau đó, Edwin van der Sar đẩy được cú sút luân lưu của Nicolas Anelka đưa Man United lên ngai vàng. Chiến thắng ngay tại mảnh đất quê hương của Roman Abramovich những tưởng sẽ tạo nên mối huyết hải thâm thù giữa Man United và Chelsea, nhưng thực tế "Quỷ đỏ" luôn bận bịu gằm ghè Man City, còn Chelsea lại tỏ vẻ cay cú Tottenham hay Arsenal.

Man United và Chelsea giống như 2 đường thẳng song song. Rồi thời cuộc xoay vần, Premier League 2019/20 lại đánh dấu cột mốc 2 đường thẳng đó gặp nhau ở cùng xuất phát điểm. Càng thú vị hơn khi họ lại đụng độ nhau trong trận ra quân mùa bóng mới.

Đây là mùa bóng mà Man United và Chelsea có lẽ đều không đặt mục tiêu vô địch. Cứ nhìn vào tỷ lệ cược mà các nhà cái đưa ra cho viễn cảnh họ đăng quang là hiểu. Tỷ lệ vô địch của Man United mùa này là đặt một ăn 40, thấp hiếm có trong lịch sử. Trong khi đó, viễn cảnh Chelsea leo lên ngai vàng là đặt một ăn 50 (tỷ lệ theo nhà cái Sky Bet).

Man United - Chelsea là trận đại chiến đầu tiên của Premier League mùa bóng mới. Ảnh: Getty Images.

Lampard và Solskjaer được lịch sử chọn lựa

"Quỷ đỏ" và "The Blues" đều đã đi xong chu kỳ thành công và giờ đây, sau biết bao sóng gió, họ cùng trở về vạch xuất phát. 2 câu lạc bộ đều đang được dẫn dắt bởi những cựu cầu thủ từng gắn bó với giai đoạn huy hoàng nhất của đội bóng. Nếu Ole Gunnar Solskjaer là thành viên của Man United giành cú ăn 3 năm 1999, thì Frank Lampard ghi dấu ấn xuyên suốt giai đoạn Chelsea vươn lên là quyền lực số một Premier League.

2 chiến lược gia này đều đi lên vị thế ngôi sao từ những xuất phát điểm tầm thường. Solskjaer vốn là con trong gia đình có truyền thống đấu vật, nhưng không thể phát dương quang đại truyền thống của gia đình và bị coi là “cừu đen” trong nhà. Lampard là con nhà nòi trong gia đình bóng đá, nhưng thời còn nhỏ bị đánh giá là không có tương lai. Họ cùng đến với bóng đá bằng việc ghi chép và chắt lọc tinh túy của thế hệ đi trước và dần vươn lên đỉnh cao.

Hôm nay, họ cùng dẫn dắt 2 biểu tượng một thời của Premier League trong hoàn cảnh mọi thứ còn đang bề bộn. Solskjaer sở hữu đội hình còn quá trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, Lampard cũng phải xoay xở cách nhọc nhằn với lệnh cấm chuyển nhượng và bi kịch chia tay cầu thủ tốt nhất của đội (Eden Hazard).

Lampard và Solskjaer sẽ cùng coi 2019/20 là mùa bóng nền tảng để xây dựng nên triều đại vững bền hơn trong tương lai. Ảnh: Football365.

Họ cùng đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ. Với Man United là những ngôi sao mai như Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood, Tahith Chong. Trong khi đó, Chelsea sẽ buộc phải đặt niềm tin vào Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount và Ruben Loftus-Cheek.

Giới chuyên môn cho rằng Man United và Chelsea đều đã chọn đúng người cho giai đoạn lịch sử này. Solskjaer và Lampard đều cùng vươn lên đỉnh cao mà không được ban phát cho tài năng hơn người, nên 2 vị chiến lược gia này hiểu hơn ai hết giá trị của việc đào tạo, vun đắp, khích lệ những cầu thủ trẻ.

Họ cùng phải trải qua thời gian cực khổ mới gặt hái được vinh quang thời còn là cầu thủ, nên cũng tự hình thành sự kiên nhẫn trong cá tính. Họ đều hiểu việc “ép chín” những tài năng trẻ chẳng khác nào giết chết những cầu thủ đó. Họ có sự kiên nhẫn và cam chịu mà những huấn luyện viên nổi tiếng không có được.

Chính vì vậy, Premier League 2019/20 với Man United và Chelsea đều sẽ là mùa bóng bản lề cho diện mạo tương lai. Trận đấu giữa 2 ông lớn này cũng nhờ thế mà sẽ có bầu không khí sảng khoái, giàu tính cống hiến hơn so với những trận đại chiến khác ở Premier League.

Tác giả: Kiều Phong

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Man United , chelsea

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP