Pháp luật

Lời khai của tài xế lái ô tô tông chết 2 vợ chồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong, nam tài xế ở An Giang gọi cho người nhà báo tin, bỏ lại ô tô rồi tìm đường tẩu thoát sang Đồng Tháp hòng trốn tội.

Sáng 28/8, báo Công lý dẫn lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Dương Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan Công an (ảnh: báo Công lý).


Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 16/8, vợ chồng anh N.M.T. (44 tuổi) và chị N.T.M.T. (41 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 944 (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) thì dừng sát lề đường bên phải để mở cốp xe lấy áo mưa mặc. Lúc này, ôtô 7 chỗ BKS 66A-000.01 do Dương Nguyễn Hoàng Vũ điều khiển chạy tới, tông thẳng vào vợ chồng anh T. gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo báo Sài Gòn Giải phóng, vụ va chạm khiến vợ chồng anh T. và chị T. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn Vũ gọi điện cho gia đình báo tin rồi bỏ lại phương tiện gây án và trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h cùng ngày, cha của Vũ điều khiển xe ô tô đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Đến ngày 17/8, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ đối tượng Dương Nguyễn Hoàng Vũ khi đang lẩn trốn ở Đồng Tháp, đồng thời di lý đối tượng này về Công an huyện Chợ Mới để phục vụ quá trình điều tra.

Bước đầu tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ khai nhận do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên đã gây ra vụ tai nạn.

Tác giả: Bá Di (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP