Tin địa phương

Lời khai của con nghiện đập phá xe buýt tại Đà Nẵng

Trung khai, nhiều lần điều khiển xe máy trên đường thì bị xe buýt lấn chiếm làn đường nên rất bực mình và nảy sinh ý định trả thù.

Sáng 17/10, đại diện Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đã làm rõ đối tượng đập phá 2 xe buýt là Đoàn Duy Trung (SN 1982), ngụ quận Ngũ Hành Sơn. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố hành vi hủy hoại tài sản của đối tượng này.

Hình ảnh Trung đập xe buýt được clip quay lại.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, là con nghiện từng bị đưa vào trại cai nghiện tại trung tâm bảo trợ xã hội Bàu Bàng năm 2016. Đến 2017, Trung được hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật ấy, Trung tái nghiện sau đó không lâu.

Nhiều lần, Trung điều khiển xe máy trên đường thì bị xe buýt lấn chiếm làn đường nên rất bực mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 20/9, Trung điều khiển xe máy trên đoạn đường dẫn cầu Tuyên Sơn, hướng quận Ngũ Hành Sơn sang quận Hải Châu thì 1 xe buýt bật tín hiệu chuyển làn vào trạm xe buýt. Trung cho rằng, xe buýt này lấn lề đường, ép xe mình nên điều khiển xe chạy vượt lên phía trước mặt. Ngay lúc này, Trung nhặt 2 cục đá ném vào xe buýt.

Trung tiếp tục điều khiển xe máy trên đường. Khi đến đoạn ngã tư Nại Nam và đường 2 tháng 9, Trung gặp 1 xe buýt khác đang dừng đèn đỏ nên tiếp tục nhặt 2 viên gạch, quay lại ném vỡ 2 tấm kính phía bên tài xế rồi điều khiển xe bỏ đi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Diệp Loan, quản lý các tuyến xe buýt trợ giá TP.Đà Nẵng, cho rằng, các tài xế trên xe đều lớn tuổi, không có lạng lách nên không hề có chuyện gây hấn với những người khác.

Liên quan vụ việc, trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có chỉ đạo công an thành phố tiến hành điều tra, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm đối với đối tượng đập phá xe buýt. Việc này nhằm đảm bảo tính mạng của hành khách đi xe buýt, tài sản xe buýt và an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn. Ông Thơ cũng yêu cầu báo cáo kết quả về UBND thành phố và thông tin cho các đơn vị liên quan biết.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: lời khai , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP