Thế giới

Lộ diện quan tham TQ nghi dính líu tới 'chị cả trái phiếu'

Lưu Sỹ Dư, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc, đã bị khai trừ lưu đảng kiểm tra 2 năm và bị chính phủ bãi chức.

Thông tin trên được đăng tải ngày 4/10 trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) - cơ quan chống tham nhũng cao nhất ở Trung Quốc. Trước khi bị điều tra, Dư là Ủy viên Trung ương khóa 19, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã mua bán Trung Quốc.

Theo thông báo, Dư xa rời lý tưởng, công khai phát biểu những nhận xét không phù hợp, lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng mưu lợi ích riêng tư cho người khác, sắp xếp sai quy định và đề bạt những người khác làm việc trong hệ thống tài chính, móc nối để người thân mua nhà bất hợp pháp, nhận tiền biếu quà tặng...


Tuy nhiên, thông báo vẫn gọi Lưu Sỹ Dư là “đồng chí”. Cuối cùng, bản thông báo viết, Lưu Sỹ Dư đã chủ động đầu thú, khai báo một cách trung thực những vấn đề vi phạm kỷ luật và luật pháp, có thái độ thừa nhận sai lầm tốt, nên có thể được xử lý nhẹ.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cân nhắc, quyết định xử lý Lưu Sỹ Dư với hình thức khai trừ lưu đảng 2 năm, giao cơ quan hữu quan bãi bỏ chức vụ, giáng cấp xuống nghiên cứu viên bậc 1, bãi bỏ tư cách đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 19, thu hồi các khoản thu nhập phi pháp. Mức kỷ luật của Dư sẽ được Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương tới đây xác nhận.

Vào ngày 19/5 năm nay, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nhà nước thông báo Dư bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật và đã chủ động đầu thú. Vào thời điểm đó, báo chí Trung Quốc đã suy đoán Dư có thể liên quan đến vụ án “chị cả trong thị trường trái phiếu” Đới Quyên – Tổng giám đốc Trung tâm quản lý tài sản ngân hàng Nam Kinh. Hai người có quan hệ thân thiết với nhau, sau khi bị bắt điều tra, Đới Quyên đã khai ra việc Lưu Sỹ Dư phạm pháp.

Lưu Sỹ Dư thay thế Tiêu Cương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc vào tháng 2/2016. Sau đó, ông đã phát biểu “lý thuyết cá sấu” nổi tiếng và nói trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc có “những kẻ man rợ”, “yêu tinh” và “những yêu quái hại người”.

Lưu Sỹ Dư sinh năm 1961. Từ một cán bộ ở Văn phòng cải cách thể chế kinh tế Thượng Hải, ông ta về công tác tại Ủy ban Cải cách thể chế Trung ương rồi Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2006, Dư là Phó Giám đốc Ngân hàng Xây dựng. Tháng 12/2014, Dư trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tháng 2/2016, Dư làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc. Từ 1/2019, Dư giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã mua bán Trung Quốc.

Tác giả: Ngô Tuyết

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP