Tin địa phương

Lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào Xơ đăng tại Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2018), Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình "Lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào Xơ đăng".

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Văn hóa - Lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2018 và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018.

Lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào Xơ đăng (Ảnh Internet)

Chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu đến công chúng một phần sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của đồng bào Xơ đăng hiện đang sống ở khu vực miền núi xa xôi, hiểm trở phía Tây tỉnh Quảng Nam, thuộc huyện Nam Trà My.

Nội dung chương trình gồm: Trình diễn nghi thức Lễ dựng cây nêu đâm trâu mừng năm mới của đồng bào Xơ đăng, Biểu diễn múa cồng chiêng và hát đối đáp của đồng bào Xơ đăng, Trải nghiệm trang phục truyền thống của đồng bào Xơ đăng, Trưng bày sản vật địa phương của đồng bào Xơ đăng.

Chương trình diễn ra vào lúc 8h30 ngày 27/4 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 Trần Phú - TP. Đà Nẵng).

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP