Thế giới

Lầu Năm Góc xem xét lại bố trí quân đội Mỹ khắp thế giới

Lầu Năm Góc dự định nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bố trí quân đội Mỹ ở khắp thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc khảo sát toàn cầu về sự hiện diện quân sự, nguồn lực, chiến lược và sứ mệnh của quân đội Mỹ ở nước ngoài" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố đăng trên website Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Austin lưu ý rằng, ông "sẽ cố vấn cho Tổng tư lệnh về cách thức phân phối tốt nhất các lực lượng quân sự phù hợp với lợi ích quốc gia".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, việc chuẩn bị kiểm tra được giao cho quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề chính trị, người sẽ phối hợp làm việc với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

“Chúng tôi cũng sẽ tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác của mình. Như tôi đã nói vào ngày đầu tiên nhậm chức, không ai thành công trong công việc khi làm một mình. Từ Afghanistan và Trung Đông, trên khắp Châu Âu, Châu Phi và bán cầu của chúng ta, đến vùng Tây Thái Bình Dương rộng lớn, Mỹ kề vai sát cánh với các đồng minh cũ và mới, các đối tác lớn và nhỏ. Mỗi người trong số họ đều có những kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực riêng biệt. Và mỗi người trong số họ đại diện cho một mối quan hệ đáng được chăm sóc, gìn giữ và tôn trọng. Chúng tôi sẽ làm như vậy” - ông Austin khẳng định.

Đồng thời, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, ông hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của cố Tổng thống Kennedy rằng, công cụ chính trong chính sách quốc tế của Mỹ phải là ngoại giao.

"Như Tổng thống Kennedy đã từng quan sát, ngoại giao và quốc phòng không loại trừ lẫn nhau. Chúng bổ sung cho nhau. Chúng làm cho nhau mạnh hơn. Để riêng rẽ sẽ có khả năng thất bại" - ông Austin nói.

"Hôm nay, Tổng thống Joe Biden nhắc nhở chúng ta rằng, nguy cơ thất bại như vậy vẫn còn cao. Tổng thống nhắc chúng ta, người dân Mỹ sẽ an toàn hơn khi chúng ta hành động hòa hợp với các đồng minh và phù hợp với các giá trị của chúng ta. Và ông ấy cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, mặc dù vũ lực có thể là yếu tố cuối cùng, nhưng ngoại giao phải là trọng tài đầu tiên đối với hòa bình và an ninh của chúng ta" - người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Bộ trưởng Austin bổ sung: "Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là chúng tôi ở Bộ Quốc phòng phải luôn sẵn sàng hỗ trợ công việc khó khăn của các nhà ngoại giao với khả năng mà đất nước chúng tôi cần, để làm rõ rằng chúng tôi cam kết bảo vệ lợi ích của mình khi chúng bị thách thức”.

Tác giả: KHÁNH MINH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP