Trong nước

Lãnh đạo huyện tố giác nhóm người dàn dựng clip, tống tiền 5 tỷ đồng

Bị một đối tượng lạ mặt đến nhà riêng tặng cao hổ, cùng một tờ giấy đe doạ, tống tiền 5 tỷ đồng, một lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia (TX Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá, làm đơn tố giác tội phạm gửi lãnh đạo Công an tỉnh.

Dùng clip dàn dựng tống tiền?

Trao đổi với PV ANTT, ông Hồ Đình Tùng, phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hoá) cho biết: “Vào ngày 12/5, một đối tượng lạ mặt có tìm đến phòng làm việc của tôi tại trụ sở UBND huyện Tĩnh Gia xin gặp với lý do muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt.

Vì chưa biết cụ thể nội dung thế nào, tôi yêu cầu người đàn ông lạ mặt gửi hồ sơ theo trình tự. Khi tiếp nhận tôi sẽ có hỗ trợ theo đúng thẩm quyền.

Vừa nói dứt câu, người này lấy một cuốn sổ có kẹp tiền phía trong rút ra nhét vào tay tôi, nhưng tôi nhất quyết từ chối với lý do không có lý do gì để nhận tiền. Sau đó người này cất tiền đi.

Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thị xã Nghi Xuân (huyện Tĩnh Gia cũ) tố giác nhóm đối tượng cố tình quay clip đe dọa, tống tiền 5 tỷ đồng.

Được một lúc người đàn ông lạ mặt này đề xuất nội dung thứ 2 là muốn mua lại một mỏ đất đã hết hạn. Tôi có bảo hết hạn thì xin gia hạn, tôi lại không phụ trách mảng này.

Lúc đó người đàn ông này lại cố tình cầm tiền dúi vào tay tôi, nhưng tôi nhất quyết gạt đi. Sau đó anh ta cố tình để tiền lại mặt bàn, rồi rời đi. Tôi đuổi theo nhét trả lại.

Bẵng đi vài ngày, vào khoảng 18h38 chiều ngày 15/5/2020, tôi có nhận được một cuộc điện thoại từ số 0921768xxx của một người lạ với nội dung: Em có lạng cao biếu anh và hỏi tôi có ở cơ quan không, tôi trả lời anh đi cơ sở thì cúp máy.

Đến 19h30 ngày 16/5/2020, gia đình tôi đang ăn cơm thì có một thanh niên vào nhà đeo khẩu trang gửi lại tôi một lạng cao kèm theo phong bì thư nói là văn bản công ty gửi.

Khi tôi vào nhà mặc quần áo quay ra thì thanh niên này để lại một lạng cao và phong bì thư trên nóc tủ quạt ở hè rồi xin về luôn.

Chiều ngày 17/5/2020 tôi đi làm về thấy lạng cao và phong bì thư vẫn trên nóc tủ tôi lấy đọc, nội dung thư tôi xách định đây là thư đe dọa, vu cáo nhằm tống tiền (thư kèm theo), phong bì thư ghi Công ty TNHH cơ khí xây dựng và DVTM Trang Phong - Đ/C khu B, lô 62, khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa).

Nội dung thư sơ bộ: Họ nói có clip ghi hình ảnh và âm thanh tôi nhận tiền từ doanh nghiệp và yêu cầu tôi chuẩn bị số tiền 5 tỷ đến hết ngày 19/5/2020 là phải chuyển số tiền cho họ, nếu không chuyển họ sẽ tung clip lên mạng xã hội để làm nhục tôi và gia đình và số tiền sẽ lớn hơn và đến khi nào chuyển tiền cho họ thì họ mới thôi. Họ hướng dẫn cách chuyển tiền, cách thức làm việc với nhà báo và đe dọa không làm sai ý họ và khuyên tôi không được báo công an, không được trả giá nếu sau ngày 19/5 không chuyển số tiền sẽ lớn hơn.

Hình ảnh trong clip ông Tùng bị nhóm đối tượng cố tình nhét tiền vào tay.

Sau đó diễn ra đúng như nội dung thư, sáng thứ 2 ngày 18/5/2020 có nhà báo tên D.T số điện thoại 0945933xxx, của một tờ báo gọi điện đăng ký làm việc.

Tôi đề nghị đăng ký làm việc với văn phòng. Đến chiều có nhà báo tên P.A. số điện thoại 094111xxx giới thiệu là nhà báo đi cùng anh D. T. yêu cầu tôi gặp làm việc.

Tôi lại đề nghị đăng ký với văn phòng, giới thiệu, nội dung làm việc và thẻ nhà báo thì nhà báo P. A. nói sáng mai anh em chúng tôi sẽ vào.

Vào lúc 15h30 ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND huyện có trao đổi với tôi là có nhà báo P. A. đến phòng cho xem một đoạn clip liên quan đến tôi.

Sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, tôi gọi điện thì 2 nhà báo đến và được cho xem một đoạn clip giữa tôi và một người không rõ trong clip.

Sau khi xem đoạn clip này, 2 nhà báo liên tục đe dọa tôi nhưng tôi khẳng định tôi không quan hệ gì với đối tượng này, cũng không có quan hệ về kinh tế cũng như công việc.

Công an đang điều tra theo quy định

"Quá hoang mang, lo sợ, tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình, nên tôi làm báo cáo với lãnh đạo UBND huyện, đồng thời làm đơn tố giác lên lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá”, ông Hồ Đình Tùng, phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia nói.

Trao đổi với PV, Chủ tịch TX Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia cũ), ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Sau khi một Phó Chủ tịch của tôi báo cáo bị một nhóm đối tượng lạ mặt tống tiền, tôi đã đề nghị Phó Chủ tịch của tôi làm tường trình chi viết vụ việc.

Vụ việc đã được ông Tùng báo cáo lãnh đạo huyện và làm đơn tố giác lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, chúng tôi làm văn bản báo cáo vụ việc gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Ngoài ra, còn đề nghị các báo dừng đưa tin nội dung này để báo cáo các cấp có thẩm quyền làm rõ vụ việc. Hiện, Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc”.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, CQĐT tỉnh đã nhận được đơn tố giác của ông Hồ Đình Tùng, phó Chủ tịch UBND TX. Nghi Sơn liên quan đến việc ông này bị tống tiền và hiện đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: thanh hóa , tống tiền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP