Tin địa phương

Ra quân phòng chống đua xe, Công an Đà Nẵng phát hiện bộ đôi "đập đá"

Cặp đôi từ Huế và Đà Nẵng đã bị cảnh sát phát hiện sử dụng ma túy. Trong tình hình các cơ quan chức năng mà đặc biệt là công an đang dốc toàn lực trong phòng chống dịch bệnh, nhiều đối tượng đang lợi dụng hoạt động tội phạm.

Ngày 5/4, trả lời PV, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đôi nam nữ dương tính ma túy đá cho các đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Theo vị Trạm trưởng CSGT, chiều 4/4, đơn vị ra quân phòng chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thì phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Thời điểm này, khi tiến hành dừng xe máy BKS 75K1 - 500.78 của hai đối tượng, cảnh sát phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá trong cốp xe.

Cảnh sát làm việc với đối tượng Nhung.

Cả hai khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thắng, SN 2001, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế; người ngồi sau là Bùi Thị Hồng Nhung, SN 2002, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bộ đôi này còn cho biết vừa sử dụng ma túy đá xong. Cả hai đang đi từ Huế và TP. Đà Nẵng thì bị cảnh sát phát hiện.

Ngoài vấn đề trên, Thắng và Nhung còn bị xử lý khi điều khi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Kết quả test nhanh cũng thể hiện, bộ đội này dương tính với ma túy.

Trung tá Rạng thông tin thêm rằng, thời gian qua, hầu như 100% quân số của đơn vị túc trực làm việc để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như tham gia duy trì an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Bộ dụng cụ "đập đá" của các đối tượng.

Theo lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng, lợi dụng việc lực lượng chức năng ra quân phòng chống dịch Covid-19 suốt ngày đêm, nhiều đối tượng đã hoạt động tội phạm. Từ đua xe trái phép, sử dụng ma túy cho đến các vấn đề như trộm cắp, "bay lắc" ở các tụ điểm karaoke, khách sạn...

Trước đó, dù rằng, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu đóng cửa cấm kinh doanh đối với một số cơ sở như karaoke, vũ trường... Nhưng các đối tượng vẫn lén lút tổ chức sử dụng ma túy. Đơn cử, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng xử lý nhóm 7 đối tượng dùng ma túy ở hẽm 211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà vào ngày 15/3.

Công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cũng phát hiện 9 người thuê phòng 701 khách sạn L.A, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê để tổ chức "tiệc" ma túy náo nhiệt. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 9 "dân chơi" đều dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ trên giường của buổi "tiệc" ma túy còn lại gồm 3 gói hàng khay ketamin, 7 viên thuốc lắc.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra xử lý việc nam nữ thanh niên lợi dụng việc cơ quan chức năng nổ lực tham gia phòng chống dịch bệnh để tổ chức sử dụng ma túy tập thể hay phạm tội.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: đập đá , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP