Thế giới

Khủng bố lao xe ở Tokyo ngày đầu năm, 9 người bị thương

Chín người bị thương, bao gồm 1 người nguy kịch, tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo – Nhật Bản sau vụ lao xe vào khách bộ hành hôm 1-1-2019.

Hãng tin Kyodo News dẫn lời nghi phạm – một người đàn ông – cho biết hắn tuyên bố vụ lao xe là "hành động khủng bố".

Vụ việc xảy ra trên đường Takeshita, gần đền Meiji, tại một con phố mua sắm nổi tiếng ở quận Shibuya. Cảnh sát đã bắt giữ Kazuhiro Kusakabe, 21 tuổi. Nghi phạm sử dụng một chiếc xe hơi (thuê) mang biển số TP Osaka tông vào khách bộ hành, dường như "muốn giết người".

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Kyodo

Thời điểm đó, đường phố tạm thời bị đóng cửa không cho xe cộ lưu thông vì dự kiến người dân tập trung đón giao thừa và ngày đầu năm mới.

Tổng cộng có 9 người bị thương, trong đó có một người đàn ông bị Kusakabe đánh sau khi ra khỏi xe. Cảnh quay trên đài truyền hình NHK cho thấy chiếc xe hơi của nghi phạm bị vỡ nát phần đầu và cảnh sát, nhân viên y tế đổ xô tới hiện trường.

Chiếc xe hơi của nghi phạm bị vỡ nát phần đầu. Ảnh: Mainichi

Các nguồn tin điều tra tiết lộ Kusakabe nói rằng hắn "thực hiện vụ khủng bố để trả thù cho một vụ hành quyết và sẽ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho động cơ của mình". Vẫn chưa rõ nghi phạm đề cập tới một vụ hành quyết cụ thể hay hình phạt tử hình của Nhật Bản.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP