Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm sinh viên đi cướp tài sản ở Đà Nẵng

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn sinh viên về hành vi cướp tài sản.

Sáng nay, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với: Lê Thanh Trường (SN 1999), Phạm Ngọc An (SN 2001, cùng ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi cướp tài sản.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can

Theo điều tra ban đầu, khuya 12/9, hai cán bộ Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tuần tra trên đường Nguyễn Xí thì bị nhóm 7 đối tượng áp sát chặn đường uy hiếp, yêu cầu đưa hết tài sản.

Ngay lập tức, một cán bộ hô lớn “công an đây”, đồng thời nổ súng chỉ thiên. Nghe vậy, cả nhóm bỏ chạy. Lúc này công an kịp bắt giữ được đối tượng tên Hà Trung Nhân (SN 2003, trú quận Thanh Khê).

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm, gồm Đình Minh Thoại (SN 2004) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2004, cùng ngụ quận Thanh Khê). Các đối tượng này khai đã cùng Trường, An, Quốc và Sơn thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trong đêm 12/9.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này quen nhau qua mạng xã hội, rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Đối tượng chúng nhắm đến là những đôi tình nhân đồng tính tâm sự ở đường vắng, hoặc đi trên đường.

Bốn đối tượng bị khởi tố là sinh viên theo học tại các trường ở Đà Nẵng.

Tác giả: Hồ Giáp

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP