Tin địa phương

Khánh thành đường vành đai Nam Đà Nẵng

Tuyến đường đi qua 4 xã, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đây là tuyến đường chiến lược phát triển mở rộng thành phố Đà Nẵng.

Công trình thuộc Hợp phần 3 – các tuyến đường chiến lược của Dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng, được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định ngày 29.1.2013. Công trình khởi công vào tháng 9.2015 và hoàn thành sau 44 tháng tổ chức thi công.

Khánh thành tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, kết nối vành đai nam Đà Nẵng ra khu vực Biển Đông TP, đây là tuyến đường chiến lược phát triển mở rộng TP.

Đại diện lãnh đạo Tp Đà Nẵng cùng đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường

Tổng chiều dài 7,7 km, trên tuyến có 2 cầu là cầu Quá Giáng dài 340m và cầu sông Yên dài 420m, tổng giá trị xây lắp và hạ tầng trên tuyến đường là khoảng 490 tỉ đồng (bao gồm dự phòng phí), nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của TP.

Chính thwucs thông xe tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, kết nối vành đai nam Đà Nẵng ra khu vực Biển Đông

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, công trình do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư; BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng là đơn vị điều hành dự án; Cty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 làm đơn vị thiết kế; Đơn vị thi công Tổng Cty CP Xây dựng Bạch Đằng, Cty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam và Liên danh Cty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nhất Huy và Cty CP Thái Bình Dương. Và do 2 đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Tư vấn Getinsa Ingenieria SL (Tây Ban Nha) và SCE (Pháp).

“Tuyến đường đem lại sự phát triển mới cho huyện Hòa Vang, góp phần giúp Hòa Vang nối tiếp được với các quận huyện trên địa bàn một cách nhanh nhất, giúp các nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận một khu vực phát triển ở phía Tây rộng lớn trong tương lai” ông Dũng nói.

Tác giả: PHẠM TRỌNG NGHỊ

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP