Xã hội

Khai chở người nhà, tài xế xe trá hình vẫn không thể qua mặt CSGT

Bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế xe trá hình khai chở người nhà nhưng vẫn không qua mặt được lực lượng CSGT.


Xe trá hình chặng Huế - Đà Nẵng bị CSGT Đà Nẵng phát hiện, xử lý chiều 16/5

Chiều 16/5, Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) lập chốt kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ theo kế hoạch.

Khoảng 13h30 cùng ngày, tại đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), Tổ TTKS phát hiện ô tô hiệu Toyota Fortuner BKS 75A - 150.52 do tài xế Lê Ngọc N. (SN 1997, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển từ hướng hầm Hải Vân về trung tâm TP Đà Nẵng.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 hành khách. Tài xế N. khai những hành khách này là người nhà. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ TTKS xác định 4 người trên xe là hành khách đặt xe đi có trả tiền.

Tài xế N. thừa nhận đã đón 4 vị khách này từ Huế vào Đà Nẵng với giá tiền 120 nghìn đồng/người.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về lỗi "Không có hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định".

Tiếp đó, vào lúc 14h00 ngày 16/5 cũng tại tuyến đường Tạ Quang Bửu (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), lực lượng CSGT, Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp dừng kiểm tra phương tiện ô tô con BKS 75A-152.99 do Nguyễn Tâm Minh Trí (sinh 1994, trú tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chở 4 người trên xe.

Ban đầu, tài xế khai chở chở người quen vào Đà Nẵng lo việc nhà. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, tài xế Nguyễn Tâm Minh Trí đã thừa nhận đón khách đi từ Huế vào Đà Nẵng có thu tiền mỗi khách 100.000 đồng, tổng cộng 4 khách đi xe thu số tiền 400.000 đồng.

Sau đó, tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp đã cho lái xe viết trình bày và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi vi phạm không có phù hiệu (biển hiệu) theo quy định, không có hợp đồng vận chuyển khách theo quy định.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, xe ô tô con, ô tô chở khách là một trong những phương tiện giao thông sẽ được lực lượng CSGT các đơn vị thuộc Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng tập trung kiểm tra xử lý trong đợt cao điểm ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 - 14/6.

Trước đó, ngày 15/5, trong ngày tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện xử lý 2 trường hợp xe ô tô con chở khách trá hình tương tự như 2 trường hợp vi phạm trên.

Trước tình trạng xe ô tô chở khách "trá hình" tuyến Huế-Đà Nẵng có dấu hiệu hoạt động rầm rộ, sử dụng nhiều "chiêu trò" nhằm đối phó với lực lượng chức năng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng đã có những chỉ đạo "nóng" các đơn vị trực thuộc quyết liệt xử lý nghiêm các loại hình xe ô tô chở khách "trá hình" trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Vũ - Đại Thắng

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP