Pháp luật

Kẻ bắn chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Sau ba ngày lẩn trốn vì bắn chết đối phương khi giải quyết mâu thuẫn va chạm giao thông cho người nhà, Ơn ra trình diện cơ quan điều tra.

Chiều 22/1, lãnh đạo Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, nghi phạm Hoàng Mạnh Ơn (47 tuổi, TP Hạ Long) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú đêm 21/1 và giao nộp khẩu súng gây án.

“Khẩu súng Ơn dùng để gây án là súng bắn đạn tín hiệu”, vị này nói.

Hoàng Mạnh Ơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Khoảng 16h30 ngày 19/1, anh Phùng Văn Mạnh (24 tuổi, TP Hạ Long) lái ôtô tải biển Quảng Ninh đi từ ngã ba phường Hà Khẩu rẽ sang đường trước trường mầm non Hà Khẩu.

Lúc này, anh Nguyễn Xuân Trường (44 tuổi, TP Hạ Long) đi xe máy ngược chiều phanh gấp nên bị ngã ra đường, nhưng hai xe không va chạm. Sau đó Mạnh lái ôtô về nhà.

Thấy vậy, Trường phóng xe đuổi theo Mạnh về đến nhà, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến trợ giúp nhóm của Mạnh, ông Hoàng Mạnh Ơn rút súng bắn trúng ngực một thanh niên 25 tuổi của nhóm đối phương, khiến anh này chết tại chỗ.

Khẩu súng Ơn dùng để gây án. Ảnh: C.A

Tác giả: Minh Cường

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP