Du lịch

Hòn Tằm - một ngày nắng đẹp

Vào những ngày đầu năm, thời tiết đang lập Xuân, Nha Trang rất đẹp. Đây cũng là thời điểm du khách từ mọi nơi trên thế giới chọn Nha Trang làm điểm dừng chân và trốn cái giá lạnh vẫn còn đây đó. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang lan rộng, cùng bị tác động chung đối với ngành du lịch, du lịch Nha Trang cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Du khách nước ngoài bình thản tắm nắng ở Hòn Tằm.

Tính đến thời điểm này, Khánh Hòa không còn một ca nhiễm Covid-19 nào (chỉ có một ca và đã chữa trị khỏi), nhưng nhiều điểm, khu vui chơi giải trí vẫn giảm lượng khách. Vậy nhưng, khá bất ngờ là trong một ngày nắng đẹp cuối tháng hai, chúng tôi chứng kiến một không khí thân thiện, an toàn ở nơi Hòn Tằm. Ngay từ cảng Hòn Tằm, du khách đến từ Nga, Pháp và cả khách Việt Nam vẫn rộn vui chuẩn bị qua đảo. Thủ tục an toàn đã được chuẩn bị, một bàn y tế với nhân viên y tế mời khách rửa tay với thuốc sát khuẩn và đo nhiệt độ. Khách được phát bảng hướng dẫn phòng dịch Covid-19 bằng hai thứ tiếng Việt- Anh. Những tấm bảng hướng dẫn phòng dịch cũng đặt ở những vị trí thuận lợi cũng gồm hai thứ tiếng Việt- Anh cho khách dễ đọc.

Chúng tôi cùng theo đoàn khách lên tàu sang Hòn Tằm. Biển mùa này im sóng, bầu trời xanh và có mây trắng bay làm duyên. Những vị khách cầm điện thoại ghi lại hình ảnh chuyến đi, một chuyến đi thật sự đặc biệt với họ vì nó diễn ra trong thời điểm thế giới âu lo về đại dịch. Trong cuộc hành trình có cả những bạn trẻ đang hò hẹn cùng ríu rít kể chuyện. Tới đảo, khách thích thì lên xe điện, còn không thì tản bộ trên chiếc cầu gỗ- chiếc cầu đã trở thành một không gian ảnh đẹp cho bao đôi lứa yêu nhau chọn chụp ảnh cưới. Và ngay cổng vào, có sẵn bình nước sát khuẩn, nhân viên phát tờ rơi hướng dẫn phòng dịch cho khách nào chưa lấy ở bến tàu.

Vào những ngày chưa có dịch, Hòn Tằm đón trung bình khoảng 3.000 du khách đến vui chơi, tắm biển và tắm bùn ở khu tắm bùn trên đảo. Nay lượng khách giảm bởi những chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc không còn. Tuy nhiên, vẫn có du khách các nước chọn Hòn Tằm làm nơi nghỉ dưỡng với công suất phòng đạt trên 40- 50 % và hàng trăm du khách khác đi tour trong ngày để tận hưởng vẻ đẹp nơi này, tắm biển và thưởng thức những món ăn ngon. Hàng ngày, bộ phận y tế đều phun thuốc sát khuẩn cho tất cả các khu vực, bộ phận vệ sinh vẫn cào sạch rác trên lớp cát biển, nhân viên thường xuyên vớt rác từ ngoài khơi trôi dạt vào. Nhà hàng vẫn rộn tiếng cười của khách ăn buffel sáng, ở nơi này có một nơi để cho lũ chim sẽ bay tìm thức ăn, những con chim sẻ cứ chao bay và du khách thích thú ngắm nhìn sự yên bình.

Buổi sáng yên bình của ngày nắng đẹp, chúng tôi đi qua hàng cây xanh ở đảo Hòn Tằm, ngắm nhìn những tán cây hồn nhiên tỏa mát. Chúng tôi đi qua bãi biển, chen vui cùng những du khách đang phơi nắng hoặc xoải những vòng bơi trong màu xanh của biển. Chúng tôi gặp ở đây sự yên bình đến lạ, gặp ở đây một môi trường thân thiện, một hòn đảo đẹp vẫn chờ những người khách tìm đến…

Tác giả: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn tin: Công an TP Đà Nẵng

  Từ khóa: Hòn Tằm , nha trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP