Pháp luật

Hơn 40 trai làng dùng mã tấu đánh nhau, 2 người thương vong

Khi đang chúc Tết tại sân đình làng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hàng chục thanh niên cùng một xã dùng hàng "nóng" đánh nhau. Hậu quả một người bị đâm tử vong, 1 người bị trọng thương.

Ngày 13-2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại sân đình của xã Hải Trạch khiến 2 người thương vong đêm 30 Tết.

Nạn nhân là anh Phan Duy Hùng (SN 1991, thôn Nội Hà) tử vong tại chỗ; anh Trần Quốc Toản (ngụ thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch) bị đa chấn thương.

hỗn chiến

Hồ Viết Dũng tại cơ quan công an

Cơ quan công an cũng xác định nghi can dùng kéo đâm anh Hùng tử vong là Hồ Viết Dũng (SN 1997). Các đối tượng liên quan khác, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997); Phạm Quốc Bảo (SN 1987); Nguyễn Tuấn (SN 1996); Hồ Quang Hòa (SN 1997); Đặng Gia Tiên (SN 1998); Phạm Văn Dũng (SN 1998); Hồ Văn Lâm (SN 1997) đều ngụ xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch đang bị tạm giữ vì có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 4-2 (tức đêm 30 Tết), Phạm Quốc Bảo và Hồ Viết Dũng hẹn nhau đến rạp của thôn Thượng Hòa được làm trước sân đình của xã Hải Trạch để chúc Tết. Tại đây, có một thanh niên dùng tay xoa đầu Bảo.

Cảm thấy bị xem thường, Bảo và Dũng đã đánh lại người thanh niên này. Lúc này, nhiều thanh niên ngồi ở rạp của thôn Thượng Hòa thấy vậy đã xông vào đánh lại Bảo và Dũng. Biết không đánh lại, Bảo bỏ chạy, còn Dũng bị nhiều thanh niên khác vây "đánh hội đồng" sau 30 phút mới thoát thân.

Sau khi chạy thoát, Bảo liền gọi điện cầu cứu Hồ Văn Long ở thôn Tân Lý (xã Hải Trạch) cùng 20 thanh niên khác trong đó, có: Hồ Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Viết Dũng… mang theo các hung khí bao gồm mã tấu, dao, kéo, đá, chai thủy tinh… kéo đến sân đình xã Hải Trạch đánh trả thù.

Hậu quả, anh Phan Duy Hùng tử vong tại chỗ, còn Nguyễn Tuấn Anh bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bố Trạch và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã lập tức vào cuộc, khoanh vùng đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng ngay trong đêm để điều tra và làm rõ việc sau nhiều giờ gây án.

Hiện các đối tượng nói trên đang bị giam giữ và tiếp tục điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: trai làng , thương vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP