Tin địa phương

Hồ điều tiết tràn ngập nước thải, dân khốn khổ

Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải bao quanh hồ Phần Lăng và tuyến ống bao thu lẫn trạm bơm nước thải dọc tuyến Nguyễn Tất Thành (thuộc dự án phát triển bền vững của TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018, sau 18 tháng thi công (kể từ tháng 12/2017).

Mặc dù đã quá hạn thi công gần 12 tháng nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành khiến tình trạng nước thải chưa qua xử lý tiếp tục tràn vào khu vực hồ điều tiết Thanh Lộc Đán

Tuy nhiên, mặc dù đã quá hạn thi công gần 12 tháng nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành khiến tình trạng nước thải chưa qua xử lý tiếp tục tràn vào khu vực hồ điều tiết Thanh Lộc Đán (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) gây nhiễm nặng chưa từng thấy.

Qua thực tế, tại khu vực có 2 tuyến mương dẫn qua đường sắt thuộc Km793+087, nước thải vẫn chảy thẳng qua khu đông dân cư của phường Thanh Khê Tây, buộc người dân phải đóng cửa để sinh hoạt.

Qua tìm hiểu, được biết người dân đã quá mệt mỏi với mùi hôi thối tại khu vực này, chỉ biết kêu trời vì họ đã phản ánh mãi nhưng không được giải quyết. Chưa kể, trước đây có một đơn vị đào mặt lề đường để lắp đường ống, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thổ khiến người dân thêm bức xúc.

Theo UBND quận Thanh Khê, quanh khu vực hồ này có đến hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại các tuyến đường Bàu Trảng 3, Bàu Trảng 4… có mặt tiền hướng ra lòng hồ Thanh Lộc Đán đang chịu đựng cảnh ô nhiễm kéo dài suốt nhiều năm nay.

Ngoài ra, tại khu vực dọc tuyến đường An Xuân 2, An Xuân 1, Cù Chính Lan, Hồ Tương (thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê), do nước thải chưa qua xử lý tiếp tục chảy dồn qua kênh Phần Lăng khiến ô nhiễm ngày càng nặng.

Tại khu vực có 2 tuyến mương dẫn qua đường sắt thuộc Km793+087, nước thải vẫn chảy thẳng qua khu đông dân cư của phường Thanh Khê Tây, buộc người dân phải đóng cửa để sinh hoạt

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm tại đây, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho hay: Do dự án trên vẫn chưa hoàn thành nên việc nước thải chưa qua xử lý tiếp tục tràn ra hồ Thanh Lộc Đán.

“Nguồn nước thải chưa qua xử lý bắt đầu từ khu vực sân bay ra khu vực kênh Phần Lăng (phường An Khê, quận Thanh Khê) và chảy dọc hơn 1 km trước khi chảy vào hồ Thanh Lộc Đán rồi ra kênh Phú Lộc và chảy ra vịnh Đà Nẵng. Do nước thải vẫn chưa được xử lý nên tình trạng gây ô nhiễm đến nay vẫn chưa chấm dứt, khiến người dân bị ảnh hưởng” - ông Mã nói.

Theo ông Mã, tình trạng cá chết đã từng xuất hiện dọc kênh và hồ Thanh Lộc Đán khiến người dân rất bức xúc. Phía đơn vị thường rải khoáng hóa và làm bè thủy sinh để giảm thiểu ô nhiễm trước mắt.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải bao quanh hồ Phần Lăng và tuyến ống bao thu lẫn trạm bơm nước thải dọc tuyến Nguyễn Tất Thành (thuộc dự án phát triển bền vững của TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 136 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018, sau 18 tháng thi công (kể từ tháng 12/2017).

Tuy nhiên, mặc dù đã quá hạn thi công gần 12 tháng nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành khiến tình trạng nước thải chưa qua xử lý tiếp tục tràn vào khu vực hồ điều tiết Thanh Lộc Đán (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) gây nhiễm nặng chưa từng thấy.

Do nước thải vẫn chưa được xử lý nên tình trạng gây ô nhiễm đến nay vẫn chưa chấm dứt, khiến người dân bị ảnh hưởng

Tìm hiểu của PV, được biết, dự án trên do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm điều hành; đơn vị thi công là Tổng Công ty xây dựng số 1. Cụ thể, đơn vị thi công sẽ xây dựng các giếng tách nước thải (CSO) tại vị trí cửa xả của cống chung hiện trạng dọc hồ Phần Lăng để tách nước thải đưa vào tuyến cống bao.

Cũng từ đây, nước thải được đưa về trạm bơm PS1-1 để bơm nước thải về tuyến cống An Khê, sau đó chuyển về Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

Ông Lương Thạch Vỹ - Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, dự án thu gom, xử lý nước thải trên vẫn chưa hoàn thiện vì đang thi công thêm phần bổ sung phần nạo vét lòng hồ Thanh Lộc Đán (kể từ đầu năm 2018) và lắp một số đường ống dẫn qua hồ; cùng với việc sẽ mua và lắp đặt 01 máy bơm (trị giá khoảng 1 tỷ đồng) tại hồ Thanh Lộc Đán để bơm và xử lý nước thải ra Phú Lộc.

Ông Vỹ cho biết thêm, “Hiện dự án đã thi công và giải ngân được hơn 70 - 80%. Dự kiến, đến tháng 4/2019 này, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Quá trình thi công đã cơ bản xong và chỉ còn các hạng mục phụ nên sẽ sớm hoàn thành theo dự kiến”.

Tác giả: Xuân Lam

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP