Thể thao

HLV Park Hang-seo: Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành thắng lợi tại Thái Lan

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng có bàn vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu xuất sắc của Tiến Linh ở phút 24. Tuy nhiên, “các chiến bị sao vàng” bất ngờ đánh mất thế trận vào tay đội tuyển Thái Lan khi bước vào hiệp 2.

Thái Lan đã có 2 bàn thắng trong hiệp 2 để vươn lên dẫn 2-1 ở phút thứ 63. Những phút sau đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn. May mắn, phút thứ 88, Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa ấn định tỷ số 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, với luật bàn thắng sân khách, đây vẫn là bất lợi khá lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ về việc để Thái Lan ghi 2 bàn trên sân nhà: "Đây là bất lợi. Chúng ta biết là với luật bàn thắng sân khách, Thái Lan có lợi nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan".

"Tôi chưa xem video và chưa phân tích các tình huống. Có lẽ các cầu thủ cũng chịu áp lực sân nhà và muốn thắng. Có những cầu thủ đã rời vị trí của mình. Đương nhiên không cầu thủ nào hoàn thiện cả. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới.

Đây là trận cuối cùng trên sân nhà với tư cách huấn luyện viên trưởng. Tôi rất muốn thắng để làm món quà cho người hâm mộ. Nhưng tôi xin lỗi vì chúng tôi không đạt được kết quả đó. Tôi cảm ơn cầu thủ, họ đã không từ bỏ trận đấu và nỗ lực tới giây phút cuối cùng", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Park Hang-seo nói đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan.



Khi nhận được câu hỏi của nhà báo Hàn Quốc về phần trăm cơ hội vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đáp: "Tôi không phải thiên tài toán học nên tôi chẳng biết tính phần trăm thế nào. Tôi chỉ có thể nói là toàn đội sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Chúng tôi chỉ cần thắng 1-0 trên sân Thái Lan là vô địch, sao anh lại bi quan thế? Đội bóng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, không phải lúc nào cũng hoàn thiện. Trách nhiệm của tôi là khắc phục điều đó".

Đồng thời, ông cũng tỏ ý không hài lòng khi bị so sánh với đồng nghiệp Mano Polking. "Tôi nghĩ Polking là một HLV tài năng, có thể ông ấy giỏi hơn tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình quá thua thiệt ông ấy. Tôi nghĩ mình đã làm hết sức. Tôi không thích câu hỏi kiểu này, đây là một sự tôn trọng cần thiết cho nghề HLV, không nên so sánh như vậy", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Cuối cùng, vị chiến lược gia chia sẻ cảm xúc sau 5 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi ở Mỹ Đình, tôi sẽ không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam nữa. Tôi nhớ chỉ sau một tuần nhận việc năm 2017, tôi có trận hòa Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Trận đấu cuối cùng của tôi cũng là trận hòa, thực sự là hơi tiếc. Sau 5 năm, chúng tôi đã có rất nhiều giải đấu. Cá nhân tôi cũng có nhiều bạn bè ở VIệt Nam và được người hâm mộ yêu quý. Tình cảm này tôi không bao giờ quên. Tôi luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp này trong lòng”.

Theo kế hoạch, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Thammasat sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16/1. Đội tuyển Việt Nam sẽ thua nếu để Thái Lan cầm hòa với tỷ số 1-1 hoặc 0-0. Trong trường hợp hòa với 3 bàn thắng trở lên, "Rồng vàng" sẽ là đội giành chiến thắng.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP