Trong nước

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, TPHCM nắng đẹp trong ngày mùng 2 Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (17/2, tức mùng 2 Tết) tại Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tại Nam Bộ (trong đó có TPHCM), mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại Hà Nội, sáng sớm nay (17/2) có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (17/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 45-90% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-94% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C; phía Nam có nơi 20 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 50-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 53-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ C.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP