Đẹp

Gương mặt biến dạng của 10X phẫu thuật thẩm mỹ 60 lần từ năm 13 tuổi

Nana (16 tuổi) khiến dân mạng Trung Quốc ngỡ ngàng với gương mặt kỳ dị sau 3 năm liên tục phẫu thuật thẩm mỹ. Cô không phải hiện tượng hiếm tại đất nước tỷ dân.

Cô nàng có biệt danh "Litle Z" Nana (16 tuổi) là gương mặt gây sốt mạng xã hội cách đây 3 năm khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 13 tuổi.

Theo ETtoday, sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Nana khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt biến dạng đến mức khó nhận ra. Với đôi mắt to quá khổ, cằm và mũi đều nhọn hoắt, mặt nhỏ không cân xứng khiến cô bị nhiều người nhận xét "giống người ngoài hành tinh".

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của 10X Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Từ nhỏ thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì gương mặt kém xinh xắn, mũi hếch, mắt một mí, Nana quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo.

Cô kể đã có 6 lần phẫu thuật mắt 2 mí, 5 lần chỉnh hốc mắt, 4 lần làm mũi, 2 lần tiêm chất làm đầy, một lần mài xương toàn bộ gương mặt, 2 lần hút mỡ mặt, làm cằm một lần, hai lần hút mỡ bụng và đùi, thêm 4 lần làm phẫu thuật môi...

Cô phải tìm kiếm bác sĩ ở Hàn Quốc tại Thượng Hải (Trung Quốc) để mài xương. Tổng cộng, 10X có không dưới 60 lần nằm lên bàn phẫu thuật.

Riêng chi phí mài xương, cô tốn 200.000 nhân dân tệ. Thêm 100.000 nhân dân tệ cho phẫu thuật mí mắt. Nana cho biết đến nay, số tiền cô chi cho dao kéo cùng phụ phí liên quan là gần nửa triệu USD.

Khi được hỏi về nguồn chi phí cho hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém, Nana thẳng thắn chia sẻ được bà cho tiền.

Gương mặt hiện tại của Nana bị nhận xét là phẫu thuật lỗi, giống người ngoài hành tinh.

Để theo các cuộc thẩm mỹ liên tục, Nana phải tạm nghỉ học. "Vì sức khỏe yếu đi do thẩm mỹ quá mức khiến tôi không thể đến trường. Tôi phải học ở nhà".

Với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, bị nhận xét là phẫu thuật lỗi và trông kỳ dị như "người ngoài hành tinh", Nana vẫn không hề hối hận hay than trách về kết quả phẫu thuật của mình.

Tại trang Weibo cá nhân có hơn 223.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng những bức ảnh về cuộc sống sang chảnh, mua sắm hàng hiệu cũng như cập nhật tiến trình các cuộc phẫu thuật của mình.

Nhiều dân mạng ái ngại cho rằng việc cô nghiện thẩm mỹ khi đang nhỏ tuổi có nguy cơ gây hại tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng về sau. Đáp trả, Nana coi đó là quyền và lựa chọn cá nhân, miễn cô không làm ảnh hưởng tới ai.

Tại trang cá nhân, 10X liên tục cập nhật về cuộc sống sang chảnh và các cuộc phẫu thuật của mình

Theo SCMP, Wang Jun, phó giám đốc marketing của Gengmei, cho biết những áp lực từ xã hội và quan niệm sai lầm rằng đẹp là “đường tắt” để đi tới thành công thường là những nguyên nhân khiến họ chọn “dao kéo”.

“Một số thì chỉ đơn giản là muốn làm hài lòng chính bản thân họ, trong khi số khác lại hy vọng một gương mặt ưa nhìn hơn sẽ giúp tìm được việc làm hoặc cải thiện tình trạng hẹn hò”, Wang nói.

Theo một cuộc khảo sát thực hiện bởi Harper's Bazaar vào tháng 5/2018 tại Hàn Quốc, nhiều cô gái cho biết phẫu thuật thẩm mỹ ở xứ củ sâm giờ đây quá phổ biến, đến nỗi việc cắt, nhấn mí không được gọi là phẫu thuật nữa.

"Mọi người bước ra đường với gương mặt băng bó nhưng không hề thấy điều đó đáng xấu hổ. Họ hãnh diện vì họ sắp có ngoại hình ưa nhìn hơn”, một cô gái chia sẻ.

Ông Wang Neng, phó giám đốc một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Hoài An, Trung Quốc, cho biết khoảng 5 năm trở lại đây, “phẫu thuật thẩm mỹ” không còn là cụm từ “cấm kỵ” đối với nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP