Xã hội

Gỡ lưới bằng miệng, bất ngờ bị cá da trơn chui vào phổi

Một người đàn ông ở Đà Nẵng vô tình bị cá da trơn chui vào miệng do gỡ lưới bằng miệng trong lúc đánh cá ngoài biển.

Ngày 22/11, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sỹ vừa nội soi phế quản, cứu sống một người đàn ông ở Đà Nẵng bị cá chui vào phổi gây suy hô hấp.

Trước đó, khoảng 19h tối 17/11, ông Huỳnh L. (50 tuổi, trú tại Đà Nẵng) trong lúc đánh cá ngoài biển và dùng miệng để gỡ lưới vô tình một con cá chui vào miệng, sau đó qua đường họng xuống phổi gây khó thở.

Con cá da trơn được gắp ra từ phế quản của bệnh nhân.

Người đàn ông này được người nhà đưa vào một cơ sở y tế ở Đà Nẵng để gắp dị vật ra khỏi phổi, nhưng do suy hô hấp nên bệnh nhân được đặt nội khí quản và chuyến để Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ nội soi phế quản ống cứng gắp dị vật là một con cá da trơn kích thước 3x5,5cm từ phế quản gốc trái của bệnh nhân L.

Các bác sỹ nội soi phế quản bệnh nhân

Hiện bệnh nhân đã được rút nội khí quản, phổi thông khí tốt và giao tiếp được.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP