Pháp luật

Giận vợ, ném con 7 ngày tuổi xuống giếng, lãnh 20 năm tù

Ngày 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội "Giết người".

Bị cáo Trương Văn Đạt tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 22-3 vợ chồng Đạt đưa con ở bệnh viện về. Sau bữa cơm tối, Đạt lục túi lấy tiền đi mua thuốc hút nhưng không thấy tờ 500.000đ. Nghi ngờ vợ lấy, Đạt hỏi nhưng vợ bảo không biết và không lấy. Từ đó hai vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau.

Cuộc cãi vã lên đỉnh điểm khi Đạt nói nghi ngờ đứa con không phải của mình. Hai vợ chồng tiếp tục to tiếng và Đạt tát vợ một cái. Sau đó, Đạt chạy vào nhà bế đứa con 7 ngày tuổi và bất ngờ ném xuống giếng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến một số người thân trong gia đình can ngăn không kịp. Mặc dù có người nhanh chóng xuống giếng đưa bé trai lên nhưng bé đã tử vong.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Văn Đạt 20 năm tù về tội "Giết người".

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP