Pháp luật

Gã con rể đâm bố vợ ra đầu thú sau 6 tháng lẩn trốn

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1996, trú tại khu 6, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Văn Tuấn (áo đỏ) ra đầu thú tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).


Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 17h30 ngày 12/4, tại khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Lê Văn Tuấn đã dùng dao đâm ông P.T.Đ. (là bố vợ Tuấn) trọng thương.

Hậu quả, ông Đ. bị tổn hại 11% sức khỏe. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Sau khi gây án, Lê Văn Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã. Hơn 6 tháng lẩn trốn, được sự vận động của gia đình, đối tượng đã ra đầu thú cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an TX.Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
...

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: đâm bố vợ , con rể , đầu thú

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP