Trong nước

Đường dây bán vũ khí trên mạng bị đánh sập

Khi mua được hàng "nóng" ở Lạng Sơn, nhóm của Phúc bọc kín cho lên ôtô khách đưa về Hải Phòng, rao bán trên mạng xã hội.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng.

Theo đó, tối 28/10, cảnh sát đã bắt những kẻ được cho là cầm đầu đường dây: Dư Trọng Phúc (26 tuổi) cùng vợ là Đinh Thị Khánh Linh (29 tuổi, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng), Lê Việt Tiến (23 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm: 30 thanh kiếm các loại, 20 thanh đao, 50 côn 3 khúc, gần 50 công cụ hỗ trợ các loại.
Số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: TL

Cảnh sát xác định, nhóm của Phúc lên chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) mua số lượng lớn các loại vũ khí thô sơ như dao, kiếm, đao, côn 3 khúc và các loại công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, súng điện, đèn pin chích điện, điện thoại iPhone chích điện…. Các mặt hàng trên giá từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng.

Khi có hàng, nhóm này bọc kín cho lên ôtô khách đưa về Hải Phòng rồi rao bán trên mạng xã hội. Khi khách thống nhất giá cả, nhóm của Phúc sẽ gửi chuyển phát qua các dịch vụ của bưu điện. Khách ở Hải Phòng, chúng chuyển đồ và thu tiền trực tiếp.

Theo điều tra, Phúc và Tiến chủ yếu bán hàng, Linh chuyên vận chuyển.

Tác giả bài viết: Tuệ Nhi

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP