Xã hội

Đôi vợ chồng bị xe cấp cứu tông thương vong ở giao lộ

Trong lúc vượt đèn đỏ, xe cứu thương đã tông một chiếc xe máy khiến hai vợ chồng ngồi trên xe máy văng ra xa. Người chồng bị dập não, tử vong trên đường chuyển viện cấp cứu, còn người vợ bị đa chấn thương.


Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 9/4, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi ông Đặng Quốc Thiệu (65 tuổi, trú Phường 2, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra giữa xe cứu thương và xe máy.

Khoảng 14 giờ 50’ ngày 8/4, xe máy biển số 49K1 - 415.86 do ông Thiệu điều khiển chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi) lưu thông trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ trung tâm TP.Bảo Lộc ra Quốc lộ 20.

Khi đến ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Phú, chiếc xe máy đang qua đường theo tín hiệu đèn xanh thì bị xe cứu thương biển kiểm soát 49X - 2496 vượt đèn đỏ tông phải. Xe máy ngã trước mũi xe cứu thương, đôi vợ chồng trên xe máy văng ra xa và bị thương nặng.

Xe cứu thương này do tài xế Trần Thanh Công (ngụ TP.Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Trên xe cứu thương còn có 3 người gồm bệnh nhân, điều dưỡng và người nhà bệnh nhân. Khi vượt đèn đỏ, tài xế xe cứu thương có bật còi hú và đèn ưu tiên.

Tài xế xe cứu thương 49X - 2496 đã đưa hai vợ chồng đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Ông Thiệu bị dập não, phải thở bằng bình oxy và đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Bà Minh bị đa chấn thương, được chữa trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: Đôi vợ chồng , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP