Tin địa phương

Đình chỉ hoạt động san lấp của một công ty

UBND xã Hòa Phước vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc ngưng ngay việc san lấp để xác minh làm rõ thông tin chất liệu san lấp là bùn đất nguy hại.

Ngày 21/10, tin từ UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, chính quyền địa phương vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc ngưng ngay việc san lấp mặt bằng một công trình trên địa bàn.

Trước đó, xuất phát từ kiến nghị cử tri về việc cần san lấp những ao nước sâu nguy hiểm bên QL1A, UBND xã Hòa Phước đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ. Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc sau đó đã xin đỗ đất san lấp khu vực này. UBND xã Hòa Phước cũng thống nhất chấp thuận chủ trương.

Đất, bùn tại khu vực san lấp

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND xã Hòa Phước nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc đã sử dụng bùn đất nguy hại, không đảm bảo để san lấp. Theo biên bản do chính quyền địa phương lập, ông Đoàn Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc cho biết, công ty san lấp ao bằng đất khoan cọc nhồi lấy từ một công trình ở quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.

UBND xã Hòa Phước sau đó đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc dừng ngay việc san lấp mặt bằng.

Tại biên bản làm việc, UBND xã Hòa Phước yêu cầu dừng ngay việc san lấp

"Công an môi trường thành phố cũng đã về làm việc", ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết.

Ở một diễn biến khác có liên quan, sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hòa Vang cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Công an có mặt tại hiện trường khu vực san lấp

Hoạt động san lấp diễn ra vào ban đêm

Nghi vấn đem chất thải đi san lấp?!

- Theo một kỹ sư xây dựng ở Tp.Đà Nẵng, trong quá trình khoan cọc nhồi thi công công trình cao tầng sẽ sản sinh ra bùn thải, đất thải, cát thải. Đây là những thành phần nhầy nhớt và yêu cầu phải đỗ bãi rác để xử lý, tránh ô nhiễm môi trường.

- Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Tp.Đà Nẵng, hợp chất bùn đất do quá trình thi công khoan cọc nhồi sản sinh ra là chất thải, phế thải xây dựng và phải được tập kết, đỗ thải đúng nơi quy định.

- Có điều đặc biệt mà Người Đưa Tin ghi nhận được đó là hoạt động đỗ đất bùn san lấp ở khu vực trên hầu như chỉ diễn ra vào ban đêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để thông tin sự việc!

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP