Pháp luật

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong nhà, đầu bị bịt kín bằng bao nylon

Lực lượng công an đang khẩn trương làm rõ một người phụ nữ tử vong trong nhà, đầu và mặt mũi bị bịt kín bằng bao nylon, chân tay bị trói ra phía sau.

Ngày 24/7, Công an quận Bình Tân cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 23/7, người dân sống tại xóm trọ trên đường Liên khu 5, 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi kiểm tra thì phát hiện mùi hôi xuất phát từ phòng trọ của một người phụ nữ thuê (ngụ quận Bình Thạnh) nên đã trình báo cơ quan công an, Zing đưa tin.

Hiện trường vụ việc



Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Ban đầu công an xác định nạn nhân tử vong từ khoảng ba đến bốn ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Đáng chú ý, nạn nhân bị bịt kín đầu và mặt bằng bao nylon, tay bị trói ngược ra phía sau. Đồ vật trong phòng trọ không bị xáo trộn, một số tài sản vẫn còn nguyên.

Một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, ban đầu xác định đây là một vụ tự tử chứ không phải án mạng, theo báo Pháp luật TP. HCM.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP