Tin địa phương

Điều tra việc bịa đặt thông tin, 'thổi' giá đất ở Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng đề nghị công an kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân bịa đặt thông tin để "thổi" giá đất nhằm trục lợi phi pháp.

Ngày 14/3, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay thường trực Thành ủy vừa có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, công an, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, chuyển nhượng đất đai không đúng quy định.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ bản chất của tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

“Các cơ quan xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên nếu có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bao che, tiếp tay cho hoạt động môi giới nhằm trục lợi”, công văn nêu.

Hai tháng gần đây giá bất động sản ở Đà Nẵng tăng mạnh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin đến giá đất đất để định hướng, ổn định dư luận.

Hơn 2 tháng nay, ở vùng quê thuộc các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, trở nên tấp nập vì… cò đất. Từ sau Tết đến nay, bất động sản ở Đà Nẵng tăng giá và giới "cò" đất dịch chuyển về huyện Hòa Vang tìm mua.

Theo phản ánh của người dân, năm 2018, giá đất ở thôn Lệ Sơn chỉ dao động khoảng 150-300 triệu đồng/100 m2. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, giới "cò" đất trả giá 800 triệu - 1 tỷ đồng/100 m2.

Gần đây, giới "cò" đất còn tung tin huyện Hòa Vang tách 4 xã thành lập quận mới. Tại Quảng Nam thì có tin đồn sáp nhập thị xã Điện Bàn về Đà Nẵng. Chính quyền 2 địa phương đã lên tiếng bác những tin đồn trên. Theo lãnh đạo các địa phương, những thông tin này là do "cò" đất bịa ra nhằm đẩy giá đất lên cao.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: giá đất , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP