Pháp luật

Điều tra nguyên nhân một công nhân Công ty than Thống Nhất tử vong sau xô xát

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ việc hai công nhân do mâu thuẫn nên đã xảy ra xô xát, hậu quả khiến một người tử vong.

Sáng 12/11, nguồn tin từ UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: MXH).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/11, tại tổ 2, khu Lao Động, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả. Danh tính nạn nhân trong vụ việc trên là Triệu Văn T. (SN 1989), trú tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Anh T. sau đó được Triệu Xuân D, (SN 1991, trú tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Lương Đình N. (SN 1987, trú tại Bản Ỏm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đưa đi cấp cứu.

Đến 21h cùng ngày nạn nhân T. tử vong trên đường đến Bệnh viện Đa khoa TP Cẩm Phả.

Được biết, nhóm công nhân trên đều làm việc tại phân xưởng KT4, Công ty than Thống Nhất.

Theo người dân, trước đó, anh T. và anh D. có xảy ra xô xát, sau đó dẫn đến vụ việc trên.

Lãnh đạo phường Cẩm Tây xác nhận với phóng viên có vụ việc trên, đồng thời cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP