Trong nước

Điều động một lãnh đạo Công an Đồng Nai

Bộ Công an điều động Phó Giám đốc Công an Đồng Nai làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học An ninh nhân dân

Ngày 16/2, nhiều tờ báo đưa tin Trung tá Lê Hoàng Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học An ninh nhân dân.

Trung tá Lê Hoàng Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sẽ làm Phó Hiệu trưởng Đại học An ninh Nhân dân. Ảnh: Dân Việt

Ông Lê Hoàng Ngân sinh năm 1982, là con trai của nguyên chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

Tháng 11/2015, khi đang giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường đại học An ninh nhân dân, ông Ngân đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian công tác ở Công an Đồng Nai, ông Ngân được phân công phụ trách lĩnh vực an ninh và phụ trách một số huyện trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã có một số thay đổi về nhân sự.

Cuối tháng 11/2019, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định được công bố sau hơn 2 tháng, cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách chức.

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Hồi tháng 6/2018, ông Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu.

Hôm 7/2/2020, Đại tá Văn được lựa chọn tham gia Ủy viên Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn là thành viên Ủy viên Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Vài tháng sau khi nhậm chức, đến đầu tháng 2 vừa qua, báo cáo từ Công an tỉnh Đồng Nai cho thấy hiệu quả hoạt động rõ rệt của đơn vị này. Trong hơn 1 tháng quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019).

Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an cũng đã phát hiện 135 vụ (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ triệt phá đường dây sản xuất ma túy ở địa bàn TP.Biên Hòa, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 ngàn viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy tổng hợp.

Đối với loại tội phạm tín dụng đen, nổi bật nhất là vụ việc chặn đứng hoạt động của băng nhóm Toàn "đen" cầm đầu.

Tác giả: Cúc Phương

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP