Kinh tế

Điện thoại “made in Vietnam” bứt tốc ngược đường sang Trung Quốc

Theo số liệu thống kê từ tổng cục Hải quan thì chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, số lượng điện thoại từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng tốc thần kỳ đạt 1,48 tỷ USD, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng xuất khẩu điện thoại và các loại linh kiện trong tháng 3/32018 đạt 5,27 tỷ USD, tăng 55% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này trong cả quý I/2018 đạt 12,6 tỷ USD, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu điện thoại sang thị trường liên minh châu Âu (EU 28 nước) đạt 3,51 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm mặt hàng này sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trị giá 1,45 tỷ USD; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,41 tỷ USD, tăng 128%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện tử trong tháng cũng đạt 981 triệu USD, tăng 37,9% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 3,32 tỷ USD, tăng 13.1% so với cùng kỳ 2017.

Đặc biệt, trong nhóm hàng này, nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 1,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ 2017; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,2 tỷ USD, tăng 16,3%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự tăng vọt cả hai chiều xuất và nhập điện thoại cho thấy những tín hiệu đáng mừng về sức chi của người dân trong nước cũng như tiềm lực của ngành sản xuất linh kiện, điện thoại. Trong thời gian tới, xu hướng này có khả năng tiếp tục tăng.

Tác giả: Đ.Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: xuất khẩu , Điện thoại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP