Xã hội

Đi bắt ốc cùng bố mẹ, hai chị em ruột đuối nước tử vong

Cả gia đình đi bắt ốc, không may hai chị em ruột trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn tử vong.

Nơi phát hiện thi thể 2 chị em bị đuối nước.


UBND xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng cho 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là bé N.T.T (10 tuổi) và em trai N.V.H (8 tuổi, cùng ngụ tại thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn).

Trước đó, ngày 24/5, hai em được nghỉ học nên cùng bố mẹ ra kênh tiêu Càn Cụt ở trước nhà để mò cua bắt ốc. Đến khoảng 9h15’ cùng ngày, bố mẹ về nhà, nhưng các em vẫn ở lại tiếp tục ở lại. Cả T và H sau đó trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi.

Một số người dân cũng đang mò cua, bắt ốc ở kênh Càn Cụt phát hiện, hô hoán cứu các bé nhưng không thấy. Sau khoảng gần 1 giờ, người thân và người dân địa phương mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cách nơi gặp nạn 50m.

Cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị đuối nước, nên đã làm các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức hậu sự.

Tác giả: N.Quyên (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP