Pháp luật

Đến thăm con nhưng không gặp, con rể chém bố vợ tử vong

Đến nhà bố vợ thăm con nhưng không được gặp, Tĩnh cầm dao xông vào nhà ông T. thì bị ông T. và con trai ông T. xô đẩy ra ngoài đường. Lúc này, Tĩnh dùng dao rựa chém ông T. một nhát trúng vào vùng cổ bên trái khiến nạn nhân tử vong.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 10/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tĩnh (SN 1991, trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và chị Trần Thị Thúy (SN 1995, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) là vợ chồng và có hai con chung (con trai SN 2015 và con gái SN 2016). Thời gian này, Tĩnh và chị Thúy đang sống ly thân để chờ ly hôn. Chị Thúy cùng hai người con về ở tại nhà cha đẻ của mình là ông Trần Đình Thy (SN 1950, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc).

​​​Tang vật của vụ án. Ảnh: VTC News

VietnamNet thông tin, khoảng 15h ngày 9/12, Nguyễn Tĩnh đến nhà ông T. để thăm 2 con nhưng không gặp. Lúc này, Tĩnh cho rằng gia đình ông T. không cho mình gặp con nên chửi ông T. rồi bực tức bỏ đi.

Sau đó, Tĩnh rủ thêm 6 thanh niên khác tuổi từ 17 đến 27 trú cùng huyện Xuyên Mộc mang theo hung khí là dao rựa, bình xịt hơi cay và súng hơi đến nhà ông T. để “gây chuyện”.

Khi đến nơi, Tĩnh cầm dao xông vào nhà ông T. thì bị ông T. và Trần Đình Thái (20 tuổi, con trai ông T.) xô đẩy ra ngoài đường. Lúc này, Tĩnh dùng dao rựa chém ông T. một nhát trúng vào vùng cổ bên trái. Thấy vậy, 6 nam thanh niên đi cùng Tĩnh liền bỏ chạy.

Thấy bố mình bị chém, Thái cầm cục đá xông tới đập Tĩnh rồi hai người vật lộn đánh nhau. Tại đây, Thái giật được con dao rựa trên tay Tĩnh rồi chém nhiều nhát trúng vào lưng, tay của Tĩnh và dùng cành cây đánh gây thương tích Tĩnh.

Nguyễn Tĩnh bị thương sau khi chém bố vợ tử vong.

Ông T. sau khi bị Tĩnh chém trúng vào vùng cổ dẫn đến mất máu cấp và tử vong sau đó. Tĩnh bị chém, đánh thương tích được đưa đi bệnh viện điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ việc được cơ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bích Liên (T/h)

Nguồn tin: phapluatnet.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP