Thể thao

Đâu là những cái tên sẽ giúp U23 Việt Nam giành được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020

U23 Việt Nam đặt quyết tâm cực lớn trong việc giành được một trong ba đội mạnh nhất châu Á tại VCK U23 châu Á 2020 để có được tấm vé tham dự Olympic Tokyo sẽ diễn ra sau đó không lâu. Vậy đâu sẽ là 11 cái tên được HLV Park Hang-seo tin tưởng ở giải đấu này?

Như chúng ta đã biết, ngay sau khi cùng nhau làm nên lịch sử khi giành được tấm HCV SEA Games lần đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo lại tiếp tục bước vào cuộc hành trình mới thử thách hơn, cam go hơn. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam phải thi đấu với hai mục tiêu cực kỳ quan trọng là giữ vững được thành tích Á quân VCK U23 châu Á và nằm trong top ba đội mạnh nhất giải để giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi trong tay HLV Park Hang-seo không có được lực lượng tốt nhất khi những Hùng Dũng, Trọng Hoàng đã quá tuổi, Văn Hậu phải tập trung và thi đấu cho CLB SC Heerenveen (Hà Lan). Ngoài ra, nền tảng thể lực của các cầu thủ cũng đã bị suy giảm khá nhiều hậu SEA Games 30 cũng khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra khá lo lắng.

Ở thời điểm này, NHM Bóng đá Việt Nam cũng như HLV Park đặt niềm tin rất lớn vào lứa cầu thủ từng chinh chiến tại U20 World Cup 2017 vừa cùng nhau giành được tấm HCV SEA Games cũng như những gương mặt mới nổi đầy triển vọng khác.

Liệu rằng HLV Park Hang-seo cùng các học trò có thể tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á sắp khởi tranh và hướng tới tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020?

Đương nhiên, trong đội hình của chúng ta sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức ở Thái Lan vẫn còn đó rất nhiều cái tên đã làm nên kỳ tích tại Thường Châu cách đây một năm về trước như Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh hay Đình Trọng.

Bởi vậy, nếu so với những cầu thủ đã cùng nhau thi đấu thăng hoa ở VCK U23 châu Á 2018 thì lứa cầu thủ hiện tại có trình độ và sức mạnh không hề thua kém. Thậm chí, những cầu thủ này còn khó lợi thế hơn lứa đàn anh khi thể hình, thể lực đều vượt trội. Điều này sẽ giúp U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa với những đội bóng mạnh ở châu Á.

Cụ thể, trong khung gỗ, HLV Park Hang-seo có hai sự lựa chọn cực kỳ lý tưởng là Văn Toản và Tiến Dũng. Nếu thủ thành gốc Thanh Hóa có kinh nghiệm thi đấu dày dặn thì Văn Toản lại có chiểu cao tốt và chiều cao vượt trội. Với việc Tiến Dũng đang không có được phong độ cao thì nhiều khả năng, vị trí bắt chính sẽ thuộc về em út của U23 Việt Nam là thủ thành Văn Toản.

Sự trở lại của Trần Đình Trọng nơi hàng phòng ngự sau chấn thương sẽ phần nào giúp cho HLV Park Hang-seo có thể tạm yên tâm với hàng thủ. Nhất là khi Đoàn Văn Hậu vắng mặt không tham dự giải đấu lần này. Anh sẽ cùng với Thành Chung và Tấn Sinh sẽ tạo nên một tấm lá chắn vững chắc trước khung thành của U23 Việt Nam.

Tấn Tài và Thanh Thịnh sẽ là hai cầu thủ thi đấu ở vị trí chạy cánh bởi cả hai có khả năng công thủ toàn diện. Với những gì đã thể hiện tại SEA Games 30, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Hoàng Đức là 2 lựa chọn rất sáng giá ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam.

Bộ ba tiền đạo của chúng ta sẽ bao gồm Tiến Linh, Đức Chinh và Quang Hải. Trong đó, nhờ phong độ tốt, nhiều khả năng Tiến Linh và Đức Chinh sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, với tốc độ và khả năng tỳ đè tốt, tiền đạo thuộc biên chế SHB Đà Nẵng là Đức Chinh sẽ thi đấu rộng hơn còn Quang Hải sẽ thi đấu ở vị trí hộ công.

Một phương án khác mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sử dụng chính là Đức Chinh đá ở vị trí trung phong cắm và Trọng Hùng và Quang Hải sẽ là hai tiền đạo cánh của chúng ta ở giải đấu này.

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP