Pháp luật

Dắt xe đạp vào bơm hơi, bé gái 15 tuổi bị chủ tiệm sửa xe giở trò đồi bại

Bé gái 15 tuổi dắt xe đạp qua tiệm sửa xe của Bảng để bơm xe. Tại đây, Bảng dụ dỗ bé gái vào bên trong rồi giở trò đồi bại.

Theo thông tin trên báo Người lao động, Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 27/8 đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Bảng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Bảng là chủ tiệm sửa xe có tên Phước Thiện, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Dắt xe đạp vào bơm hơi, bé gái 15 tuổi bị chủ tiệm sửa xe giở trò đồi bại - Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 26/8, bé T. (15 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) dắt xe đạp qua tiệm sửa xe của Bảng để bơm hơi bánh xe. Lợi dụng vắng người, Bảng đã dụ dỗ bé gái vào trong rồi dùng tay sờ soạng vào các vùng nhạy cảm của bé T.

Sau sự việc, bé gái tâm lý hoảng loạn, đã về kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài phối hợp Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc để làm rõ.

Bước đầu, Bảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cũng liên quan đến hành vi dâm ô với trẻ em, trước đó, báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với H.Đ.H. (SN 1983, ngụ tỉnh Gia Lai, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, ngày 21/8, ông T.X.C. (SN 1986, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) dắt con gái là cháu T.K.O. (SN 2011) tới Công an xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tố cáo ông H. có hành vi dâm ô với con gái mình là cháu O.

Tiếp nhận thông tin, công an đã lấy lời khai cháu O. dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an cũng mời ông H. tới làm việc và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, H. cùng với vợ, con sống tại phòng trọ ở xã Long Đức, huyện Long Thành. Khoảng 10h30 ngày 21/8, H. đi nhậu với bạn và trở về phòng trọ thì nảy sinh ý định dâm ô với cháu O.

Hảo đi tới phòng trọ của cha cháu O. gõ cửa. Thấy trong phòng không có người lớn nên H. nói với O. là "cho chú vào ngủ" rồi đi thẳng vào trong. Lúc này, trong phòng có em cháu O. là cháu T.Đ.A. (SN 2013) đang nằm chơi game trên nệm dưới nền phòng trọ, cháu O. cũng nằm trên nệm sát tường.

H. đi vào giữa 2 cháu bé nằm. Tại đây, H. dùng tay sờ vào ngực và bộ phận sinh dục của cháu O.

Thực hiện xong hành vi, Hảo nói cháu O. là không được kể với bố mẹ rồi đi về phòng trọ như chưa có chuyện gì xảy ra. Người thân cháu O. về phát hiện cháu có nhiều nghi vấn nên gặng hỏi thì cháu bé kể lại toàn bộ sự việc.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

  Từ khóa: dâm ô , hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP