Xã hội

Đào ống nước, một công nhân tử vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến người đàn ông thiệt mạng.

Khoảng 10h ngày 3/5, một nam công nhân (59 tuổi, ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) công tác tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đang thi công công trình (đào ống nước trước mặt bưu điện Hương Trà) không may gặp nạn.

Theo nhiều người chứng kiến sự việc, đầu nạn nhân không may va chạm với bê tông. Dù ngay khi đó, người đàn ông này được đồng nghiệp đưa lên Trung tâm y tế thị xã Hương Trà cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nạn nhân quê Thanh Hóa, sắp đến tuổi nghỉ hưu. Hoàn cảnh ông khó khăn, vợ chỉ ở nhà nội trợ, nuôi 4 người con. Cách đây 2 năm, một người con của ông bị tai nạn giao thông rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với PLVN, ông Dương Quang Hạnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế) xác nhận người vừa bị tai nạn là nhân viên công ty. Hiện chưa xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Cơ quan đang lo hậu sự cho nạn nhân.

“Đây là công trình khắc phục điểm đen ở km 810-811 thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Công trình này tháo đường gom đi, đưa hệ thống cống vào vỉa hè. Đồng thời khắc phục đường nước ở giữa rồi thảm lại”, ông Hạnh nói.
Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Tác giả: Lê Tám Bảy

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: công nhân , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP