Thế giới

Đại sứ Anh chia buồn về đợt mưa lũ lịch sử

Đại sứ Anh Giles Lever đã thay mặt chính phủ Vương quốc Anh tại Việt Nam gửi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam về những tổn thất về người và tài sản do đợt mưa và lũ lịch sử vừa qua.

Lời chia buồn của Đại sứ Anh ông Giles Lever (Ảnh: ukinvietnam)

Trong thông báo của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phát đi chiều ngày 16/10, Đại sứ Giles Lever cho biết: “Thay mặt chính phủ Vương quốc Anh tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè có người thân thiệt mạng trong đợt lũ lụt xảy ra tuần trước, và đến những cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi đợt lũ này”.

Nhà ngoại giao Anh nói thêm, Vương Quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhằm hỗ trợ tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên ở Việt Nam.

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 21h tối qua (15/10), đã có 72 người chết, 30 người mất tích và 33 người bị thương trong trận mưa lũ kinh hoàng xảy ra tại khu vực Bắc miền Trung trở ra các tỉnh phía Bắc.

Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong đợt mưa lũ.

Nước ngập sâu trên một con đường ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Đức Văn)

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP